Lãnh đạo huyện Phù Yên cùng một số sở, ngành về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ở bản Bãi Lươn, xã Mường Do.

Lãnh đạo huyện Phù Yên cùng một số sở, ngành về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ở bản Bãi Lươn, xã Mường Do.

Sơn La nâng cấp độ dịch ở xã Mường Do lên vùng vàng

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch Covid-19 tại xã Mường Do, huyện Phù Yên, có 4 trường hợp mắc Covid-19 tại cộng đồng; 19 F1 là cán bộ xã, y tế và công an xã, tỉnh Sơn La đã quyết định nâng cấp độ dịch ở xã này lên vùng vàng theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Tại 12 huyện, thành phố của tỉnh, hiện có 8 huyện, thành phố có các trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận và đang điều trị; hầu hết số này là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch; một số ít, như tại huyện Phù Yên, Sông Mã, Mường La là có yếu tố cộng đồng do đã tiếp xúc với nhiều người khác trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 khi các tỉnh, thành nới lỏng giãn cách, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới; nhằm chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh để có điều kiện phục hồi các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Cocid-19 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tinh thần của nhân dân là trên hết, trước hết, quyết tâm không để bùng phát dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng; Phương châm phòng, chống dịch là “4 tại chỗ + 5 K + vaccine + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”…

Huyện Phù Yên – một trong những địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất tỉnh cũng đã cho tạm dừng, đóng cửa một số hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, các khu vui chơi, giải trí; các sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng trên địa bàn...; cho học sinh các cấp học ở 3 xã Mường Do, Tân Lang, Mường Bang dừng đến trường để phòng, chống dịch. Bên cạnh đó là tiếp tục duy trì việc khai báo y tế tại 2 chốt ở cửa ngõ tiếp giáp với các tỉnh miền xuôi và phía Đông Bắc, gồm: Chốt Đu Lau (xã Tân Lang) và Chốt Mường Cơi (xã Nghĩa Hưng) nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác, nhất là các tỉnh/vùng đang có dịch vào địa bàn.

Tin bài liên quan