Tạo mối quan hệ đồng hành và thân thuộc

(ĐTCK-online) Rõ ràng, không thể phủ nhận vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp (DN), cũng như trong việc đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2001 đến tháng 6 năm 2007, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế đã phát hiện, xử lý 163.634 vụ vi phạm và tội phạm kinh tế, trong đó có 156.538 vụ buôn lậu, trốn thuế, hàng giả, thu giữ hàng hoá trị giá 2.533 tỷ đồng... Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của các DN cũng còn những bất cập, gây ảnh hưởng đến hoạt động của DN.

Thực tế nói trên đã khiến không ít DN lo ngại và tỏ ra khá dè dặt trong quan hệ với công an. Tuy nhiên, hy vọng tạo được một mối quan hệ đồng hành và thân thuộc giữa hai đối tượng này đang được vun đắp khi vào đầu tuần này, Hội nghị "Bảo vệ DN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" đã được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức. Đặc biệt, giới DN đang kỳ vọng ở mối quan hệ này theo hướng phòng ngừa sai phạm hơn là xử lý sai phạm, nhất là trong bối cảnh chính sách kinh tế của Việt Nam vẫn đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung, nhiều quy định chưa rõ ràng, cụ thể, dễ tạo nên những khoảng trống pháp lý và những cách hiểu khác nhau.

Luật gia Vũ Văn Tiền, Giám đốc Công ty Tư vấn VFAM cho rằng, ranh giới giữa cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh rất mờ nhạt, không dễ xác định. Chính vì vậy, nếu hai bên không tạo dựng được mối quan hệ hợp tác, thì trách nhiệm bảo vệ DN của lực lượng cảnh sát sẽ không dễ thực hiện. Theo ông Tiền, việc am hiểu, thông thạo pháp luật sẽ là một trong những chìa khoá thay đổi căn bản hình ảnh của lực lượng cảnh sát kinh tế, khi mà giới chủ DN cũng đang nỗ lực không kém trong việc am hiểu và tuân thủ đúng luật pháp.

Tại Hội nghị, một số DN đã phàn nàn về tình trạng thanh tra, kiểm tra “mà không có quyết định của bất cứ cấp nào, không có thông báo”.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự đổi mới và hiểu biết lẫn nhau sẽ là tiền đề quan trọng để mối quan hệ giữa DN và công an thực sự được cải thiện. Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng, lực lượng công an xác định công tác bảo vệ DN là nhiệm vụ quan trọng và cam kết bảo vệ DN, hỗ trợ DN, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến công tác công an để tạo thông thoáng và tiết kiệm thời gian cho DN. Đương nhiên, ý thức trách nhiệm thực hiện kinh doanh theo pháp luật của cộng đồng DN cần phải được nâng cao để chủ động bảo vệ mình trước các cám dỗ. Khi đó, các DN Việt Nam sẽ trở nên vững tin hơn rất nhiều trong bối cảnh thị trường ngày càng rộng lớn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt.