Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 25/8 tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày cuối tuần trước, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra, hiện đứng ở mức 125,60 – 127,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 33 USD lên 3.370,3 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hạ nhiệt và lùi về 3.360 USD/ounce cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,92 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 25/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.291 đồng/USD, giảm 7 đồng so với phiên cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.120 – 26.480 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng nhẹ từ 114.200 USD lên 114.600 USD, thì sang ngày hôm nay đã có nhịp lao dốc và lùi về 111.500 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,29 USD (+0,46%), lên 63,95 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,25 USD (+0,37%), lên 67,98 USD/thùng.
VN-Index thêm một phiên giảm sâu
Sau hơn 1 giờ từ khi mở cửa cố gắng níu giữ sắc xanh, nhưng lực cung khá lớn được tung vào khiến VN-Index đảo chiều giảm mạnh về 1.630 điểm.
Thậm chí, áp lực bán còn gia tăng trong phiên chiều, tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác khiến VN-Index tiếp tục giảm sâu về dưới 1.608 điểm trước khi bật nhẹ thu hẹp đà giảm đôi chút về cuối ngày, đóng cửa ghi nhận mức giảm hơn 30 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 25/8: VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,91%), xuống 1.614,03 điểm; HNX-Index giảm 11,91 điểm (-4,19%), xuống 272,48 điểm; UPCoM-Index giảm 0,68 điểm (-0,62%), xuống 108,58 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên thứ Sáu (22/8), sau khi Chủ Fed Powell phát tín hiệu có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9.
Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell cho biết triển vọng cơ bản và thay đổi cân bằng rủi ro có thể khiến chúng tôi điều chỉnh lập trường chính sách.
Trong tuần, Dow Jones tăng 1,5%, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,3%, còn Nasdaq Composite giảm 0,6%.
Kết thúc phiên 22/8: Chỉ số Dow Jones tăng 846,24 điểm (+1,89%), lên 45.631,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 96,74 điểm (+1,52%), lên 6.466,91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 396,22 điểm (+1,88%), lên 21.496,54 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng, dẫn đầu bởi công nghệ với kỳ vọng gia tăng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,41% lên 42.807,82 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,15% lên 3.105,49 điểm.
Cổ phiếu lớn SoftBank và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest là hai cái tên đóng góp lớn nhất vào đà tăng cho Nikkei 225, tăng lần lượt 3,5% và 1,1%.
Trong một bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm của Fed, Chủ tịch Jerome Powell đã báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Đi theo hướng khác, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), ông Kazuo Ueda nhấn mạnh tăng trưởng tiền lương đang tạo điều kiện cho việc tiếp tục tăng lãi suất.
Sự khác biệt trong chính sách của hai ngân hàng trung ương đã dẫn đến sự tăng vọt của đồng yên, làm giảm triển vọng lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giảm bớt, cũng như kỳ vọng hỗ trợ chính sách trong nước nhiều hơn nữa.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,51% lên 3.883,56 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 2,08% lên 4.469,22 điểm.
Hiện tại, các nhà đầu tư chờ đợi chỉ số nhà quản lý mua hàng mới nhất của Trung Quốc và dữ liệu lợi nhuận công nghiệp để có những hiểu biết mới về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Chứng khoán Hồng Kông tăng vọt, sau khi Fed báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới và Thượng Hải nới lỏng chính sách mua nhà.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 1,85% lên 25.807,45 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,73% lên 9.23741 điểm.
Các nhà phát triển bất động sản Đại lục đã tăng vọt sau khi Thượng Hải nới lỏng chính sách mua bất động sản, một nỗ lực của chính quyền thành phố Bắc Kinh nhằm thúc đẩy doanh số bán nhà đang trì trệ.
Theo quy định mới, cư dân tại Thượng Hải giờ đây có thể sở hữu số lượng căn hộ không giới hạn bên ngoài đường vành đai ngoài của thành phố, khu vực chiếm hai phần ba nguồn cung nhà ở của thành phố này.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng mạnh, theo chân đà tăng của Phố Wall phiên trước đó nhờ sự lạc quan rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 41,13 điểm, tương đương 1,30%, lên 3.209,86 điểm.
Trong số các cổ phiếu lớn, nhà sản xuất chip Samsung Electronics tăng 0,14%, trong khi SK Hynix tăng 3,39%. Nhà sản xuất pin LG Energy Solution tăng 3,4%.
Kết thúc phiên 25/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 174,53 điểm (+0,41%), lên 42.807,82 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 57,80 điểm (+1,51%), lên 3.883,56 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 468,31 điểm (+1,85%), lên 25.807,45 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 41,13 điểm (+1,30%), lên 3.209,86 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Để tài sản bảo đảm thực sự… đảm bảo
Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc điều hành Công ty Luật BASICO chia sẻ góc nhìn xung quanh dự thảo Nghị định quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ - đang lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành..>> Chi tiết
- Định giá cổ phiếu không còn rẻ
P/E của chỉ số VN-Index đang ở mức gần 15 lần, tương ứng vùng cao hơn 1 - 2 lần độ lệch chuẩn so với bình quân 3 năm, là tín hiệu cho thấy thị trường cổ phiếu không còn ở vùng giá rẻ..>> Chi tiết
- Đo sức mạnh dòng tiền
Đỉnh VN-Index tuần qua là con số rất đẹp: 1.688 điểm, nhưng khảo sát ở nhiều nhóm đầu tư chứng khoán lại cho thấy, niềm vui không đến tưng bừng với nhiều nhà đầu tư. Lý do chính là chỉ số tăng mạnh nhưng đà tăng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng..>> Chi tiết
- Áp lực điều chỉnh
Tuần qua, thanh khoản tiếp tục gia tăng mạnh so với tuần trước đó, nhưng VN-Index chỉ kết tuần với mức tăng khiêm tốn 0,95%. Đáng chú ý, phiên giảm điểm cuối tuần đã bắt đầu khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh lớn..>> Chi tiết
- Các nền kinh tế tiên tiến cần lao động nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng
Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu cảnh báo rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thiếu hụt nguồn lao động cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và giữ giá cả ổn định trong những thập kỷ tới nếu không thu hút thêm lao động nước ngoài..>> Chi tiết