Thị trường tài chính 24h: Kết quả kinh doanh ngành ngân hàng dự báo tiếp tục tăng

Thị trường tài chính 24h: Kết quả kinh doanh ngành ngân hàng dự báo tiếp tục tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index điều chỉnh; Phân hóa lợi nhuận ngân hàng quý I; Để khai thác hiệu quả “mỏ vàng” trong dân; Doanh nghiệp niêm yết chuẩn bị cho kịch bản thách thức hơn kỳ vọng; Các nước xuất khẩu dầu mỏ đang tìm kiếm những tuyến đường thay thế eo biển Hormuz…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 24/4 giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm thêm 500.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 165,50 – 168,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm hơn 46 USD xuống mức 4.692 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục lên trên 4.700 USD trước khi đảo chiều về 4.680 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,79 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 24/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.113 đồng/USD, tăng 8 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.138 - 26.368 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm từ gần 78.900 USD xuống 77.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và đứng tại 77.600 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,66 USD (+1,73%) lên 97,51 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 2,11 USD (+2,01%) lên 107,18 USD/thùng.

VN-Index điều chỉnh

Diễn biến rung lắc đã diễn ra ngay từ sớm trong phiên hôm nay với sắc đỏ có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Trong khi đó, thanh khoản cũng chậm lại và các nhóm trụ phần lớn đảo chiều giảm về cuối phiên đã khiến VN-Index có lúc thủng mốc 1.850 điểm vào đầu phiên chiều, trước khi trở lại ngưỡng điểm trên ở những phút cuối.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng 36,12 điểm, tương đương +1,98% và ghi nhận tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch 24/4: VN-Index giảm 17,07 điểm (-0,91%), xuống 1.853,29 điểm; HNX-Index giảm 1,28 điểm (-0,51%), xuống 251,95 điểm; UpCoM-Index giảm 0,77 điểm (-0,60%), xuống 127,54 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Năm ngày 23/4, chịu ảnh hưởng bởi những tin tức không mấy tích cực tại Trung Đông.

Trong một động thái gia tăng căng thẳng, Iran đã công bố đoạn phim về các biệt kích của họ đã bắt giữ một tàu chở hàng trên eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Ngay sau đó, thị trường chịu tiếp áp lực sau khi có tin tức Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã rời khỏi nhóm đàm phán với Mỹ.

Kết thúc phiên 23/4: Chỉ số Dow Jones giảm 179,71 điểm (-0,36%), xuống 49.310,32 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 29,50 điểm (-0,41%), xuống 7.108,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 219,06 điểm (-0,89%), xuống 24.438,50 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng, khi nhóm cổ phiếu tăng tích cực đã bù đắp cho sự không chắc chắn về thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,97% lên 59.716,18 điểm và tăng 2,1% trong tuần. Chỉ số Topix tăng nhẹ lên 3.716,59 điểm.

Đêm qua trên Phố Wall, nhà sản xuất chip Intel dự báo doanh thu quý II vượt kỳ vọng của giới phân tích khi nhu cầu tăng vọt đối với bộ xử lý máy chủ được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo trong các trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu Ibiden, nhà cung cấp Nhật Bản cho Intel, tăng 12,6%, dẫn đầu mức tăng trên Nikkei 225.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi căng thẳng Trung Đông tiếp tục đè nặng lên tâm lý giới đầu tư.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,33% xuống 4.079,90 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 0,35% xuống 4.769,37 điểm.

Iran báo hiệu sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Mỹ Trump cho biết trước đó ông đã ra lệnh cho hải quân "bắn và tiêu diệt" các tàu đặt mìn trên eo biển.

Kết quả là giá dầu tăng vọt, khiến các nhà xuất khẩu Trung Quốc tăng giá bán khi chi phí nhiên liệu và nguyên liệu thô dần tăng qua chuỗi cung ứng.

Chứng khoán Hồng Kông phục hồi về cuối phiên nhờ cổ phiếu công nghệ và chất bán dẫn.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,24% lên 25.978,07 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,49% lên 8.775,62 điểm.

Tâm lý được cải thiện nhờ sự lạc quan liên quan đến lĩnh vực AI đạt được sức hút, với hiệu suất mô hình mới nhất của DeepSeek củng cố niềm tin vào sự tiến bộ của Trung Quốc trong trí tuệ nhân tạo.

Các cổ phiếu Huahong Semiconductor và SMIC ghi nhận mức tăng mạnh, lần lượt tăng 13% và 9%, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các nhà sản xuất chip.

Chứng khoán Hàn Quốc ít thay đổi, khi thị trường phản ứng thận trọng với việc tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài ba tuần đối với Iran và Lebanon.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 0,18 điểm xuống 6.475,63 điểm.

Hôm thứ Năm (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Israel và Lebanon sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần, giảm bớt trở ngại đối với nỗ lực chấm dứt xung đột liên quan đến Mỹ và Iran.

Kết thúc phiên 24/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 575,95 điểm (+0,95%), lên 59.716,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng giảm 13,35 điểm (-0,33%), xuống 4.079,90 điểm. Chỉ số Hang Seng tại tăng 62,87 điểm (+0,24%), lên 25.978,07 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn giảm 0,18 điểm (-0,00%), xuống 6.475,63 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Phân hóa lợi nhuận ngân hàng quý I

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của ngành ngân hàng được dự báo tiếp tục tăng trưởng, nhưng phân hóa mạnh giữa các nhóm trong bối cảnh áp lực chi phí vốn và biến động thị trường gia tăng từ đầu năm..>> Chi tiết

- Để khai thác hiệu quả “mỏ vàng” trong dân

Nguồn tiết kiệm khổng lồ trong dân cư, một “mỏ vàng” vẫn chưa được khai thác hiệu quả vào phát triển kinh tế đất nước..>> Chi tiết

- Doanh nghiệp niêm yết chuẩn bị cho kịch bản thách thức hơn kỳ vọng

Kịch bản môi trường kinh doanh khó khăn hơn kỳ vọng từ đầu năm đang được các doanh nghiệp tính đến để chủ động ứng phó, trong bối cảnh rủi ro từ các yếu tố bên ngoài ngày càng gia tăng..>> Chi tiết

- Các nước xuất khẩu dầu mỏ đang tìm kiếm những tuyến đường thay thế eo biển Hormuz

Các nhà sản xuất dầu khí tại Trung Đông vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và mở rộng các tuyến đường thay thế sau gần hai tháng gián đoạn tại eo biển Hormuz..>> Chi tiết

Tin bài liên quan