Thích ứng với biến cố thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Rủi ro thông tin và áp lực thanh khoản của thị trường vốn đã khiến thị trường chứng khoán tháng 10 diễn biến tiêu cực. Trong ngắn hạn, các vướng mắc chưa thể tháo gỡ, nhưng nhiều quỹ đầu tư đã nhanh chóng tìm cách thích ứng với biến cố thị trường.

---------------------

Tại Talkshow Chọn danh mục với chủ đề “Thanh khoản thị trường qua lăng kính quỹ đầu tư” do Báo Đầu tư - Đầu tư Chứng khoán tổ chức sáng 11/11, ông Mai Cường, Phó giám đốc Khối phát triển kinh doanh PVI AM đánh giá, thị trường đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn trong nhiều năm trở lại đây.

Thứ nhất, thanh khoản thị trường đang sụt giảm một cách nghiêm trọng, dòng tiền bị rút qua các kênh đầu tư khác. Thứ hai, niềm tin của thị trường cũng đang sụt giảm. Điều này đến từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó một phần nguyên nhân đến từ tình hình vĩ mô các nền kinh tế trên thế giới, vĩ mô Việt Nam đã gây tác động thanh khoản thị trường trái phiếu.

Trước tình thế này, mỗi một quỹ sẽ có những cách ứng xử khác nhau. Tuy nhiên, trên phương diện của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, đầu tư nhiều về mặt trái phiếu, PVI AM đã phải thực sự bình tĩnh, nhìn lại thị trường đang đi về đâu và có những đánh giá về thị trường. Tổ chức này cũng nhanh chóng thẩm định lại danh mục để cơ cấu lại danh mục có tài sản tốt và vẫn duy trì được thanh khoản của hệ thống.

“Chúng tôi tự tin với danh mục của mình hoàn toàn có thể đáp ứng được với yêu cầu đầu tư hiện tại. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng trong một thời gian tới, khi thị trường quay trở lại, mọi thứ quay về đúng bộ máy của nó, thị trường sẽ tiếp tục phát triển”, ông Cường kỳ vọng.

Các diễn giả tham gia Talkshow Chọn Danh mục (phần 2) - kỳ 3 “Thanh khoản thị trường qua lăng kính quỹ đầu tư”: Ông Cao Minh Hoàng, Giám đốc đầu tư IPA AM (ngoài cùng bên phải); ông Mai Cường, Phó giám đốc Khối phát triển kinh doanh PVI AM (giữa). Ảnh: Dũng Minh

Các diễn giả tham gia Talkshow Chọn Danh mục (phần 2) - kỳ 3 “Thanh khoản thị trường qua lăng kính quỹ đầu tư”: Ông Cao Minh Hoàng, Giám đốc đầu tư IPA AM (ngoài cùng bên phải); ông Mai Cường, Phó giám đốc Khối phát triển kinh doanh PVI AM (giữa). Ảnh: Dũng Minh

Ông Cao Minh Hoàng, Giám đốc đầu tư IPA AM cũng khẳng định, thị trường vốn hiện tại, bao gồm cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu đang có hiện tượng thanh khoản sụt giảm tương đối nhanh, theo đó, định giá thị trường đang rẻ đi và rơi vào vùng hấp dẫn. Vòng quay tài sản của các đơn vị tham gia thị trường, các nhà đầu tư có phần chậm đi đôi chút.

Với các bên tham gia trên thị trường, tổ chức như IPA AM và VNDirect đóng vai trò là đơn vị tư vấn phát hành, đơn vị vị trung gian. Khi xảy ra vấn đề về thanh khoản trên thị trường, việc đồng hành cùng nhà đầu tư, cũng như tổ chức những buổi gặp gỡ, talkshow để cung cấp thông tin, tăng tính minh bạch của các tổ chức phát hành là một vấn đề được IPA AM rất ưu tiên.

Vấn đề niềm tin gần như đóng vai trò quyết định trên cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu để nhà đầu tư song hành cùng những doanh nghiệp, những đơn vị tư vấn, tin tưởng bỏ vốn của mình vào kênh đầu tư này. Chính vì vậy, với vai trò là đơn vị tư vấn, VNDirect đang ưu tiên tăng tính minh bạch thông tin trên thị trường để hỗ trợ nhà đầu tư.

Mặt khác, các nhà đầu tư cũng đang quan sát và rất mong chờ những chính sách để hỗ trợ của cơ quản lý giúp phát triển thị trường vốn một cách bền vững. Cụ thể, ông Hoàng cho rằng, cơ quan quản lý có thể tăng lượng tiền lưu thông trên thị trường để hỗ trợ cho nhà đầu tư giai đoạn này sẽ là một biện pháp rất tốt.

Còn theo ông Mai Cường, có nhiều giải pháp trong tình hình hiện tại, nhưng giải pháp tốt nhất là các chủ thể đầu tư trên thị trường, bao gồm nhà đầu tư, tổ chức phát hành phải ngồi lại cùng với nhau, nhìn xem vấn đề là gì.

PVI AM đã làm việc với một số quỹ đầu tư lớn, một số công ty chứng khoán và biết, các tổ chức này đều đang nỗ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu khi có hiện tượng rút vốn hoặc bán tài sản của nhà đầu tư cá nhân. Do đó, các chủ thể cần có các biện pháp để giãn kế hoạch thanh toán, giúp thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững, tránh việc bán tháo tài sản giá trị cao, nhà đầu tư càng bán tháo càng lỗ nhiều.

“Khi chúng ta bình tĩnh lại với nhau nhìn nhận đúng vấn đề thì hiện tượng rút vốn sẽ được hạn chế một phần nào đó bởi thông tin minh bạch”, ông Cường nói.

Tin bài liên quan