Tiếp tục báo lỗ, Công ty TNHH Mỹ Anh NT chi gần 700 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tiếp tục báo lỗ, Công ty TNHH Mỹ Anh NT chi gần 700 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo thông tin công bố trên HNX, 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH Mỹ Anh NT tiếp tục báo lỗ 1,49 tỷ đồng, giảm so với con số lỗ 14 tỷ đồng của năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, chi phí lãi vay phải trả của Mỹ Anh NT lên tới 61,47 tỷ đồng và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tiếp tục báo lỗ hơn 1,49 tỷ đồng nêu trên.

Mặc dù kết quả kinh doanh thua lỗ nhưng thời gian gần đây, Công ty liên tiếp chi khoản tiền khá khủng để mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, trong tháng 7/2020, Mỹ Anh NT đã có 3 lần mua lại các lô trái phiếu trước hạn với giá trị lên tới 676 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 10/7/2020, Mỹ Anh NT mua lại 160 trái phiếu với giá 160 tỷ đồng từ ông Nguyễn Lê Đình Quang (124 trái phiếu) và ông Bùi Phạm Anh Tuấn (36 trái phiếu).

Tới ngày 13/7/2020, Mỹ Anh NT tiếp tục mua lại 137 trái phiếu với giá 137 tỷ đồng từ ông Phạm Xuân Khoa (105 trái phiếu) và ông Nguyễn Lê Đình Quang (32 trái phiếu).

Và ngày 17/7/2020, Mỹ Anh NT mua lại 379 trái phiếu với giá 379 tỷ đồng từ ông Lương Công Tuấn.

Được biết, Công ty TNHH Mỹ Anh NT là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ mát sinh thái Nha Trang View Resort tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hoà. Dự án được cấp phép 4/1/2017.

Ngay sau khi được cấp phép dự án, Mỹ Anh NT đã có những động thái thu xếp nguồn lực. Theo đó, ngay trong năm 2017 (cụ thể từ ngày 31/3/2017 đến ngày 4/12/2017), doanh nghiệp này đã phát hành thành công 7 đợt trái phiếu, với tổng số tiền huy động là 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù nắm trong tay nguồn lực khổng lồ, song dự án vẫn không có dấu hiệu được triển khai. Đến tháng 8/2018, Nha Trang View Resort của Mỹ Anh NT nằm trong danh sách 88 dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thuộc diện chậm tiến độ dẫn tới bị xử phạt (phạt 35 triệu đồng ngày 27/9/2017). 

Việc dự án chậm trễ triển khai trong khi vẫn phải chi trả các khoản lãi hàng tháng liên quan tới việc huy động các lô trái phiếu này khiến hoạt động kinh doanh của Mỹ Anh NT bị ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2019, Mỹ Anh NT ghi nhận doanh thu 97,1 tỷ đồng, tuy nhiên, với việc chi phí lên đến 111,1 tỷ đồng, dẫn đến doanh nghiệp này phải chịu lỗ hơn 14 tỷ đồng, trong đó, riêng chi phí lãi vay phải trả lên tới 96,28 tỷ đồng.

Tin bài liên quan