TSE nhảy từ vị trí thứ 7 lên đứng thứ 3 trong số các sàn chứng khoán lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

TSE nhảy từ vị trí thứ 7 lên đứng thứ 3 trong số các sàn chứng khoán lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Tokyo Exchange thành sàn chứng khoán lớn thứ 3 thế giới

Quy mô sàn chứng khoán Tokyo (TSE) tăng 47%, leo lên vị trí thứ 3 thế giới về số lượng cũng như tổng thị giá các công ty niêm yết sau khi sáp nhập với sàn Osaka.

Sau vụ sáp nhập hôm nay với sàn Osaka (OSE), Tokyo Stock Exchange sẽ xếp thứ 3 thế giới về số lượng các công ty niêm yết. TSE (trước đây xếp thứ 7) theo đó sẽ có 3.423 công ty niêm yết, trong đó có 1.100 đơn vị từ OSE chuyển sang. Vụ sáp nhập này giúp quy mô của sàn Tokyo tăng 47%, chỉ còn đứng sau hai sàn là Bombay của Ấn Độ (5.230 công ty) và một sàn khác của Canada (với 3.971 doanh nghiệp niêm yết).

 

Theo Hiệp hội Sàn Giao dịch chứng khoán thế giới, nếu tính giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết thì TSE mới cũng xếp thứ 3 thế giới với 3.600 tỷ USD. Đứng đầu vẫn là sàn New York Euronext với 12.000 tỷ USD, tiếp đó là Nasdaq OMX Group Inc (4.000 tỷ USD).

 

Ngoài việc mở rộng quy mô, TSE cho biết sáp nhập còn giúp tiết kiệm được khoảng 70 triệu USD chi phí hoạt động mỗi năm. Kenichi Kubo, chuyên viên công ty quản lý tài sản Tokio Marine Asset Management nhận xét: "Giờ đây sàn chứng khoán Tokyo sẽ có tầm vóc hơn trên thế giới nhờ số lượng công ty lớn và thanh khoản cao. Thương vụ giúp Nhật Bản lấy lại vị trí trung tâm tài chính của châu Á từ tay Hong Kong và Singapore ".

 

Tất cả cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Osaka nay chỉ được giao dịch tại TSE, những mã nào có mặt tại cả 2 sàn giờ cũng tập trung về một. Nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu có mặt ở TSE và JASDAQ sẽ chọn một trong hai. Trước đây JASDAQ là sàn con của OSE.

Những cuộc thương thảo giữa TSE và OSE bắt đầu từ tháng 3 năm nay và gặp phải một số trục trặc khi đôi bên khó thống nhất được các điều khoản và trị giá sáp nhập. OSE có thị giá 1,5 tỷ USD, với tỷ số giá trị sáp nhập 1,7 lần của TSE so với sàn Osaka, tổng vốn hóa thị trường của cả 2 đơn vị này rơi vào khoảng 3,9 tỷ USD.