TP.HCM: Hội hoa xuân 2024 đậm tính nghệ thuật, độc đáo và giàu ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
Hội hoa xuân TP.HCM năm 2024 chính thức mở cửa phục vụ người dân vui xuân đón Tết Giáp Thìn tại công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM.
TP.HCM: Hội hoa xuân 2024 đậm tính nghệ thuật, độc đáo và giàu ý nghĩa

Tối ngày 6/2, Hội hoa xuân 2024 đón Tết Giáp Thìn chính thức được khai mạc. Đây là một trong những sự kiện lễ hội tiêu biểu, truyền thống của TP.HCM mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM tiếp tục tổ chức Hội hoa xuân lần thứ 44 mừng xuân Giáp Thìn để phục vụ nhân dân, du khách tham quan, thưởng lãm.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc.

Các thiết kế cảnh quan trọng ở Hội hoa xuân năm nay đậm tính nghệ thuật, độc đáo và giàu ý nghĩa. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân mà còn góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Cổng chính phía đường Trương Định của Hội hoa xuân là hình ảnh đôi lưỡng long, tượng trưng cho sự phồn vinh viên mãn với nền hoa rực rỡ nhiều màu sắc.

Trục hồ dài từ cổng Trương Định đến Đền tưởng niệm Vua Hùng là hình ảnh tái hiện sự tích "Cá chép hóa rồng". Hình ảnh những chú cá chép vượt vũ môn để hóa rồng, với thế rồng quyền lực, mạnh mẽ, dáng rồng thể hiện khát vọng một năm mới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.

Đến với hồ tròn trước cổng Đền Hùng là mô hình mâm ngũ quả linh vật của năm được các nghệ nhân tỉ mỉ kết tạo, mâm ngũ quả tượng trưng cho mùa màng bội thu, sum vầy, sung túc.

Các tiểu cảnh trên đồi cây xanh bên phải trục hồ dài là những thảm hoa rực rỡ, tâm điểm là các mô hình nốt nhạc vui, nhiều màu sắc.

Người dân chiêm ngưỡng bộ sưu tập hoa lan nghệ thuật tại Hội Hoa Xuân. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Người dân chiêm ngưỡng bộ sưu tập hoa lan nghệ thuật tại Hội Hoa Xuân. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Hội hoa xuân năm nay còn mang đến quý khách những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ như cây mai trên 50 tuổi đến từ Long Xuyên, An Giang; cây mai trên 40 năm tuổi (cao 3 mét); bộ sưu tập hoa sứ nghệ thuật, bộ sưu tập hoa lan, tác phẩm hạc vỹ, bộ lan thủy tiên ba màu, có bông giấy cổ thụ trên 70 năm tuổi, đỗ quyên cổ thụ, mai xanh gần 100 tuổi đến từ Đà Lạt; sen đá cổ thụ cao trên 1,2 mét đến từ Hà Nội.

Ngoài ra còn có những tác phẩm đặc sắc của các khu trưng bày cá cảnh, chim cảnh... đặc sắc, sinh động. Thời gian tổ chức hội hoa xuân là 10 ngày, từ 6/2 đến 15/2 (tức 27 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Tin bài liên quan