TP.HCM khai trừ 4 đảng viên, kỷ luật 2 tổ chức Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Liên quan đến kết quả kiểm tra về dấu hiệu sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã kỷ luật 2 Giám đốc bệnh viện Thủ Đức và Bình Tân.

Ngày 26/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thông tin về việc khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng liên quan đến Công ty Việt Á.

Tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã xảy ra một số sai phạm trong hợp tác, đầu tư góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thực hiện dự án không đúng quy định; vi phạm chế độ quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng cho người lao động, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đây là trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát.

Bởi vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với 4 đảng viên là: ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; ông Chu Tiến Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Ngà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, nguyên Kế toán trưởng và ông Lê Viết Ba, nguyên Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo và phê bình nghiêm khắc đối với 11 đảng viên khác tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

Liên quan đến kết quả kiểm tra về dấu hiệu sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng bộ Bệnh viện quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể trách nhiệm của đảng viên, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã kỷ luật ông Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ông Quân với vai trò là Giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, trong đó có kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á; vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp; để xảy ra tiêu cực tại Bệnh viện gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Ngoài ông Quân, 4 đảng viên khác của Bệnh viện TP.Thủ Đức cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo.

Còn với ông Võ Tuấn Trường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tin bài liên quan