Trung Quốc và Pháp nhấn mạnh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương

0:00 / 0:00
0:00
Hai nước khẳng định sẵn sàng hợp tác để giải quyết những khó khăn về tài chính của các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế thị trường mới nổi.
Gạo Lộc Trời mang thương hiệu "Cơm Vietnam" lên kệ hàng của siêu thị E.Leclerc. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN).

Gạo Lộc Trời mang thương hiệu "Cơm Vietnam" lên kệ hàng của siêu thị E.Leclerc. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN).

Ngày 7/4, Trung Quốc và Pháp ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc, trong đó Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đóng vai trò chủ chốt.

Trong tuyên bố chung, hai nước khẳng định sẵn sàng hợp tác để giải quyết những khó khăn về tài chính của các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế thị trường mới nổi.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của hai nước đối với mọi nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phản đối hành động tấn công các nhà máy điện hạt nhân.

Tuyên bố trên được đưa ra nhân chuyến thăm của Tổng thống Macron đến Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc trong 4 năm qua. Tháp tùng Tổng thống Macron là khoảng 50 chủ doanh nghiệp lớn.

Cùng ngày 7/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tại một diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm, 36 doanh nghiệp của Trung Quốc và Pháp đã ký kết 18 thỏa thuận nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, phát triển xanh, năng lượng mới và đổi mới.

Đại diện các doanh nghiệp, trong đó có Ngân hàng Trung Quốc, BNP Paribas, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Trung Quốc và Electricite de France, đã thảo luận nhiều chủ đề nhằm thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Pháp.

Các doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ nắm bắt các cơ hội phát triển chất lượng cao của Trung Quốc, đảm bảo chuỗi cung ứng và công nghiệp ổn định, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, tài chính và tiêu dùng.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong 5 năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên 80 tỷ USD, từ mức 60 tỷ USD.

Năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đạt mức cao kỷ lục 847,3 tỷ USD, trong khi đầu tư mới từ các công ty châu Âu vào Trung Quốc tăng 70% lên 12,1 tỷ USD.

Tin bài liên quan