Tự doanh CTCK làm gì trên thị trường giá giảm?

Tự doanh CTCK làm gì trên thị trường giá giảm?

(ĐTCK) Đà giảm mạnh của giá dầu thô trên thị trường thế giới, xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm trở lại đây, cùng với áp lực bán tháo trên thị trường đã đẩy các cổ phiếu trong nhóm dầu khí giảm sâu trong phiên giao dịch ngày hôm qua (9/12).

Từ các cổ phiếu chủ chốt PVD, GAS, PVS, PVB, PVC cho tới các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ trong ngành như PVT, PXI, PXS, PXL, PTL, PGD, PGC... đều chịu chung số phận.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử của hai sàn, khi trên HOSE, có tới 222 mã giảm, trong khi chỉ có 31 mã tăng; còn trên sàn HNX, có tới 184 mã giảm trong khi số mã tăng là 51. Chỉ số VN-Index mất hơn 16 điểm và chạm ngưỡng 555 điểm, trong khi HNX-Index để mất 3,32 điểm, rơi xuống dưới mốc 84 điểm. Điểm tích cực trong phiên này là dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện, giúp thanh khoản tăng khá mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng hơn 2 tháng qua, với hơn 4.400 tỷ đồng trên cả hai sàn.

Chưa có thống kê về giao dịch khối tự doanh công ty chứng khoán trong phiên 9/12, nhưng với thanh khoản thị trường tăng mạnh, trong khi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khá thận trọng, có thể thấy, lượng giao dịch trong phiên chủ yếu vẫn tập trung vào các tổ chức và cá nhân trong nước. Khối tự doanh công ty chứng khoán thường có xu hướng đi ngược lại với diễn biến của thị trường, mua ròng mạnh trong những phiên thị trường giảm sâu và bán ra khi có thị trường có xu hướng tăng mạnh trở lại, nhiều khả năng, khối này tham gia tích cực vào lượng tăng đột biến của thanh khoản thị trường. 

Theo thống kê của ĐTCK, trong 3 phiên cuối tuần trước (từ 3-5/12), khi chỉ số VN-Index liên tiếp tăng cũng là thời điểm khối tự doanh thực hiện chốt lời khá thành công với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 116 tỷ đồng. Trong phiên 3/12, phiên tăng điểm mạnh nhất của tuần trước, khối tự doanh đã bán ròng hơn 88 tỷ đồng.

Bước sang phiên giao dịch đầu tuần này (8/12), khi VN-Index mất 7,08 điểm, về 571,68 điểm thì cũng là phiên chứng kiến khối tự doanh mua vào ấn tượng trên sàn HOSE. Trong phiên này, khối tự doanh đã mua vào 5,14 triệu chứng khoán, tương đương 309,93 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra 1,76 triệu chứng khoán, trị giá 51,35 tỷ đồng. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 3,38 triệu chứng khoán, trị giá 258,58 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, có một thực tế là động thái giao dịch của khối tự doanh CTCK thường không công khai rõ các mã mà chỉ được tổng kết chung về khối lượng và giá trị trên sàn HOSE, nên những thông tin về giao dịch của khối này không mấy tác động đến tâm lý NĐT như giao dịch của khối ngoại.

Quan sát diễn biến TTCK trong 2 phiên đầu tuần, có thể thấy, bên nắm giữ cổ phiếu đã bắt đầu mất kiên nhẫn và dù lực cầu bắt đáy có tăng, nhưng với tâm lý hiện nay của NĐT rất khó để cho thị trường sớm hồi phục. Nhận định về xu hướng thị trường, các CTCK có cái nhìn không mấy tích cực.

Theo CTCK IVS, trong phiên giao dịch 10/12, thị trường vẫn chịu sức ép rất lớn từ cổ phiếu dầu khí, nên có thể sẽ giảm tiếp. Tuy nhiên, nếu áp lực bán ra mạnh ngay từ đầu phiên, đẩy thị trường giảm sâu thì nhiều khả năng thị trường sẽ hồi phục về cuối phiên. Nhưng nếu đà giảm sâu rơi vào cuối phiên thì việc phục hồi về mốc 560 điểm của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn khá gian nan.

Cùng quan điểm CTCK SHS cho rằng, mặc dù có thể xem xét đà giảm điểm hiện tại là cơ hội để các nhà đầu tư cân nhắc tích lũy các cổ phiếu cơ bản tốt. Tuy nhiên, với hiệu ứng xấu về mặt tâm lý, tạo ra bởi đà giảm sâu của đa số các mã trong phiên hôm qua, không có sự đảm bảo về khả năng sớm hồi phục của thị trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư cần  thận trọng khi tham gia bắt đáy. Những phiên hồi kỹ thuật là thời điểm tốt để tiến hành giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục.

Tin bài liên quan