Lễ hội Thành Tuyên năm 2022

Lễ hội Thành Tuyên năm 2022

Tuyên Quang: Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 được tổ chức quy mô cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023, Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức quy mô cấp quốc gia, với một chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, có sự tham gia của các địa phương khu vực phía Bắc, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và TP. Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Chiều ngày 4/8, tại TP. Cần Thơ, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị truyền thông về Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.

Hội nghị nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, các kênh thông tin, truyền thông và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong cả nước, thông qua đó giới thiệu rộng rãi đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc, truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương Tuyên Quang; giới thiệu về các nội dung, hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.

Nối tiếp thành công sự kiện Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Sự kiện được tổ chức từ ngày 20/9 đến ngày 27/9/2023 tại TP. Tuyên Quang.

Trong đó, Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV tại tỉnh Tuyên Quang được tổ chức với quy mô cấp khu vực, gồm 6 tỉnh Việt Bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và Tuyên Quang.

Chương trình nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình liên kết phát triển du lịch giữa 6 tỉnh Việt Bắc trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch vùng Việt Bắc thông qua tổ chức sự kiện văn hoá, du lịch, tầm cỡ khu vực, gắn kết và lồng ghép với chuỗi sự kiện tại các địa phương, nhằm thu hút khách du lịch, thu hút doanh nghiệp lữ hành, các nhà đầu tư khai thác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch các tỉnh Việt Bắc có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Đối với Lễ hội Thành Tuyên, bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, trải qua gần 20 năm được nhân dân sáng tạo và duy trì, phát triển, Lễ hội Thành Tuyên đã 3 lần được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam, cho: “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam"; “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”; "Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam". Lễ hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt trẻ em và du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Năm 2023, Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia, với một chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, có sự tham gia của các địa phương khu vực phía Bắc, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) và thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Ngày 16/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVII) đã ban hành Nghị quyết 29-NQ/TU về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh đã xác định mục tiêu, đến năm 2025 xây dựng Lễ hội Thành Tuyên là sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có, mang thương hiệu quốc gia.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 nhằm tăng cường giới thiệu với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng: "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến"; tiếp tục xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của tỉnh và mang thương hiệu quốc tế.

Bà Âu Thị Mai thông tin thêm, Lễ khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV tại Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 diễn ra từ 20h ngày 22/9/2023. Với chủ đề "Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên" - đêm hội Thành Tuyên sẽ là hoạt động trung tâm, điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Nội dung, kịch bản chương trình được xây dựng công phu, lấy thiếu nhi làm trung tâm.

Đặc biệt, chương trình sẽ rước diễu hàng trăm mô hình đèn trung thu khổng lồ, rực rỡ sắc màu, mô phỏng hết sức sáng tạo các con vật trong đời sống hàng ngày cũng như các nhân vật trong những câu chuyện lịch sử, dân gian, cổ tích, ngụ ngôn… được tuyển chọn từ các cuộc thi do TP. Tuyên Quang và các huyện trong tỉnh tổ chức; các mô hình tham rước diễu của tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), hứa hẹn một đêm hội ấn tượng, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế quan tâm, theo dõi.

Một số hoạt động trong khuôn khổ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 gồm: Liên hoan các Làng văn hoá du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc tổ chức ngày 23/9/2023 tại TP. Tuyên Quang;

Chương trình “Điện ảnh - Kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21/9 - 23/9/2023 khảo sát các huyện: Sơn Dương, Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình và TP.Tuyên Quang;

Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023 diễn ra từ ngày 20/9 - 27/9/2023;

Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 22/9 - 24/9/2023;

Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao và nhiều hoạt động hưởng ứng của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, Tuyên Quang là tỉnh miền núi, nằm giữa Đông và Tây bắc của Tổ quốc, cách Hà Nội khoảng 150 km, là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; nơi có sự khởi phát, hội tụ và giao thoa sắc thái văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc; được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo, hấp dẫn và nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, đa dạng. Từ đó, đã tạo cho Tuyên Quang những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch nổi bật như: Du lịch lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh; du lịch lễ hội.

“Với tầm nhìn mới, cách làm mới, quyết tâm đưa Tuyên Quang bứt phá đi lên, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2025, tỉnh Tuyên Quang mong muốn và mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Tin bài liên quan