Vấn đề của Credit Suisse khiến Phố Wall chao đảo

Vấn đề của Credit Suisse khiến Phố Wall chao đảo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ tư (15/3), do các vấn đề tại Credit Suisse làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng ngành ngân hàng, nhưng đà giảm đã được thu hẹp nhờ một phần từ kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.

Các chỉ số điểm chuẩn đã phục hồi phần nào vào cuối phiên giao dịch sau khi Bloomberg báo cáo rằng, chính phủ Thụy Sĩ đang tổ chức các cuộc đàm phán về các lựa chọn để ổn định gã khổng lồ ngân hàng Credit Suisse của nước này.

Tuy nhiên, những rắc rối của Credit Suisse đã gây thêm áp lực lên lĩnh vực ngân hàng sau khi chính quyền Mỹ giải tỏa các biện pháp khẩn cấp cho các nhà đầu tư để ngăn chặn sự lây lan sau sự sụp đổ của SVB Financial và Signature Bank.

Một số nhà đầu tư tin rằng việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ đã gây ra những rạn nứt trong hệ thống tài chính.

Jack Ablin, CIO của Cresset Capital cho biết: “Fed đã thắt chặt với tốc độ cao nhất, kịch tính nhất mà chúng tôi từng thấy kể từ năm 1980 và vì vậy tôi nghĩ rằng đây có thể là cơ hội để họ tạm dừng”.

Mark Stoeckle, Giám đốc điều hành và quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Adams Funds cho biết: “Sự phục hồi trở lại ngày hôm qua của các cổ phiếu tài chính, ngân hàng là có lý, nhưng một yếu tố quan trọng hơn ở đây là sự mất niềm tin và thực sự là nỗi sợ hãi về những điều chưa biết”.

Phiên này, cổ phiếu các ngân hàng lớn của Mỹ giảm điểm cùng với Credit Suisse và lĩnh vực ngân hàng châu Âu, với Citigroup mất 5.4%, Wells Fargo và Goldman Sachs đều giảm hơn 3%. Chứng chỉ quỹ Financial Select Sector SPDR giảm 2,7%.

Dữ liệu mới khác cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,4% trong tháng 2 sau khi tăng 3,2% trong tháng 1. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự đoán mức giảm 0,3%.

Một báo cáo riêng cho thấy giá sản xuất của Hoa Kỳ bất ngờ giảm 0,1% trong tháng Hai, dữ liệu cho tháng 1 đã được điều chỉnh xuống để cho thấy PPI tăng 0,3% thay vì 0,7% như báo cáo trước đó. Điều này thúc đẩy nhà đầu tư hy vọng Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất.

Kết thúc phiên 15/3, chỉ số Dow Jones giảm 280,83 điểm (-0,87%), xuống 31.874,57 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,36 điểm (-0,70%), xuống 3.891,93 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 5,90 điểm (+0,05%), lên 11.434,05 điểm.

Mối lo suy thoái kinh tế gia tăng khiến giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp, trượt xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

Kết thúc phiên 15/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 3,62 USD/thùng (-5,50%), xuống 67,61 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 3,76 USD/thùng (-5,10%), xuống 73,69 USD/thùng.

Tin bài liên quan