Vì sao Quảng Nam cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu trước tuổi?

0:00 / 0:00
0:00
Sau vụ lùm xùm làm văn bản giới thiệu 2 công ty tư vấn sửa trường, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tỉnh Quảng Nam cho nghỉ hưu trước tuổi.
Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/1/2022. Ảnh: T.C

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/1/2022. Ảnh: T.C

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định cho ông Hà Thanh Quốc (sinh năm 1964, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam) được nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 1/1/2022.

“Chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với ông Hà Thanh Quốc được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước”, Quyết định do ông Thanh ký, nêu.

Trên cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Hà Thanh Quốc được cho là liên quan đến những lùm xùm tại tỉnh này trong thời gian qua như quyết định luân chuyển, điều động cán bộ, giáo viên; ban hành văn bản giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa trường.

Đáng chú ý, trước làn sóng phản ứng của dư luận và báo chí, 3 ngày sau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phải thu hồi văn bản giới thiệu 3 công ty trên.

Sau những sự vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã họp bàn phương án điều động ông Quốc đến công tác ở một cơ quan khác.

Tuy nhiên, cho rằng sức khỏe không đảm bảo, ông Quốc chủ động có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tin bài liên quan