Việc ngu ngốc nhất trên đời là chọc giận một con tê giác

Việc ngu ngốc nhất trên đời là chọc giận một con tê giác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Không phải tự nhiên mà các nhà khoa học đã mô tả tê giác là loài động vật hung dữ, hiếu chiến và đầy sức mạnh!

Ở châu Phi có một nhóm động vật được các nhóm thợ săn đặt cho biệt hiệu là "Big Five", nhằm ám chỉ 5 loài động vật được tôn trọng nhất ở châu Phi. Đây không đơn thuần chỉ là 5 loài động vật có vú to lớn nhất, mà còn là những loài động vật nguy hiểm, hung dữ nhất.

Mỗi loài vật đều chứa đựng trong mình những đặc điểm, thế mạnh đủ để xưng hùng, xưng bá trong địa bàn của mình.

Trong số đó, tê giác là loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất.

Có hai loài là tê giác đen và tê giác trắng; và 5 phân loài giữa chúng (còn lại) ở châu Phi, bao gồm tê giác trắng phía Bắc, tê giác trắng phía Nam, tê giác đen phía Đông, tê giác đen trung tâm phía Nam và tê giác đen phía Tây Nam.

Tất cả đều rất lớn, với trọng lượng của con lớn nhất lên đến 2,2 tấn cùng chiếc sừng chắc chắn, dài đến 1,5 m.

Chiếc sừng quý giá của chúng là mục tiêu bị săn trộm, do đó, loài tê giác đen phía Tây đã bị tuyên bố tuyệt chủng năm 2011. Con tê giác trắng đực phía Bắc cuối cùng đã chết vào năm 2018, chỉ còn hai con cái còn lại, khiến cho loài này cũng trên bờ tuyệt chủng.

Khoảng 20.000 con tê giác trắng phía Nam vẫn còn sống, chủ yếu ở miền nam châu Phi. Các nhà tự nhiên học đang thực hiện những nỗ lực bảo tồn giúp tăng dân số của loài tê giác đen nhỏ hơn, đang bị đe dọa nghiêm trọng, chủ yếu ở Đông và Nam Phi.

Trong đời sống thực tế, tê giác luôn tỏ ra thờ ơ với những sinh vật xung quanh. Tuy nhiên, khi có bất kỳ loài động vật nào dám xâm phạm đến lãnh thổ của chúng thì lại là câu chuyện khác.

Một đoạn clip được quay tại Công viên Quốc gia Etosha, Namibia đã cho chúng ta thấy rõ bài học này hơn.

Theo như đoạn clip ghi hình cho thấy, một du khách trong khi đang lái xe trên đường bất chợt đụng độ một chú tê giác to lớn. Mặc dù chủ nhân của chiếc xe ô tô sau đó đã dừng xe, tuy nhiên con vật vẫn hung hãn lao tới và bày tỏ thái độ vô cùng khó chịu trước sự xuất hiện của người lạ. Sau đó đã có khoảng thời gian ngắn con tê giác thăm dò và có phần dịu cơn giận lại. Nhưng, khi người du khách nổ máy để đi tiếp, con vật đã lại tiếp tục "tăng xông" và dùng chiếc sừng nhọn hoắt của mình để húc đổ chiếc xe ô tô. Rất may mắn, theo báo cáo của ban quản lý, vị du khách đen đủi gần như không bị thương tích sau vụ tấn công mà chỉ bị một vài vết bầm tím.

Theo các nhà khoa học, tê giác đen là loài động vật hung dữ nhất trong họ hàng nhà tê giác. Những lúc giận dữ, chúng còn thường xuyên tấn công vu vơ vào cây cối hay những tổ mối dọc đường đi.

Tin bài liên quan