Vĩnh Phúc khánh thành Làng văn hóa kiểu mẫu Gò Nọi

(ĐTCK) Chiều 19/10, Ban Chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu thành phố Vĩnh Yên tổ chức khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao, Làng văn hóa kiểu mẫu Gò Nọi, phường Định Trung.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao thưởng cho địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao thưởng cho địa phương

Sau 5 tháng triển khai, Khu thiết chế văn hóa, thể thao Gò Nọi với tổng diện tích trên 3000m2 đã hoàn thành với các khu chức năng đồng bộ, vượt trội về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhà văn hóa gần 500m2 được hoàn thiện, thiết bị, nội thất, âm thanh, ánh sáng, hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt đồng bộ; 1 sân bóng chuyền da, 1 sân cầu lông kết hợp bóng chuyền hơi được chỉnh trang, làm mới đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Nhân dân và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương.

Khu thiết chế văn hóa, thể thao Gò Nọi được mở rộng, cải tạo, bổ sung đã tạo nên một quần thể hài hòa, hữu dụng. Hệ thống cột điện nằm trên đường giao thông trước cửa nhà văn hóa đã được di dời, tường rào cứng được người dân chung tay tháo dỡ, thay bằng tường rào mềm; trên các trục đường, tường rào được trang trí các bức tranh bích họa, cùng với cây xanh, thảm cỏ.

Cùng với xây dựng các thiết chế văn hóa, các chính sách hỗ trợ được thành phố triển khai cụ thể đến từng người dân; hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, thương mại, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Làng văn hoá kiểu mẫu Gò Nọi đã đăng ký và triển khai 10/16 chính sách; thẩm định, giải ngân cho vay 21 hộ với số tiền 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng người dân Tổ dân phố Gò Nọi đã ủng hộ trên 200 ngày công, kinh phí lắp camera an ninh, lắp biển đường, số nhà, trồng cây xanh, … tương đương số tiền trên 1 tỷ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Gò Nọi

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu thiết chế văn hóa, thể thao Gò Nọi

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tổ dân phố Gò Nọi đã nỗ lực đoàn kết đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Đồng chí giao phường Định Trung, Tổ dân phố Gò Nọi phải phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi đồng chí phụ trách từng tuyến đường, từng ngõ, từng tổ liên gia; chỉ đạo tiếp tục duy trì hoàn thành tiêu chí xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; tuyên truyền để mỗi người dân nhận thấy việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu là thay đổi phương thức, tư duy và cách thức sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm kinh tế có hiệu quả cho mỗi hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng, Làng văn hóa kiểu mẫu sẽ làm thay đổi toàn diện về cảnh quan đời sống vật chất và tinh thần của người dân cả về bề nổi và chiều sâu; mỗi công trình được đầu tư người hưởng thụ là Nhân dân Tổ dân phố Gò Nọi, do vậy, người dân phải trân trọng giữ gìn và bảo vệ, không chỉ sử dụng cho thế hệ hôm nay mà còn cho tương lai; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển để xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, phồn vinh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, gắn biển công trình Khu thiết chế văn hóa, thể thao, Làng văn hóa kiểu mẫu Gò Nọi, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của Làng văn hóa kiểu mẫu Gò Nọi.

Nhân dịp này, thành phố Vĩnh Yên được tỉnh tặng 100 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân tặng Quỹ khuyến học Tổ dân phố Gò Nọi số tiền 165 triệu đồng; chi hội khuyến học Tổ dân phố Gò Nọi trao tặng 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho 10 em học sinh có thành tích hoc tập xuất sắc.

Tin bài liên quan