VN-Index sẽ vượt ngưỡng 550 điểm?

VN-Index sẽ vượt ngưỡng 550 điểm?

Liên tục đón nhận các thông tin hỗ trợ trong tuần, thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong tuần tới với chỉ số VN-Index sẽ vượt 550 điểm.

Hàng loạt tin tốt

 

Thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam mở đầu tuần mới (11/8), ngay lập tức đã có một phiên tăng điểm mạnh mẽ 2,37% để vượt ngưỡng 450 điểm sau khi đã đi lên trong 3 phiên cuối tuần trước. Xu hướng lựa chọn cổ phiếu trong phiên đầu tuần này cũng không còn rõ nét khi cổ phiếu đồng loạt tăng giá.

 

Thị trường khởi sắc trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn khá ổn định, trong khi đó giá dầu thế giới giảm mạnh xuống dưới 115 USD/thùng (so với đỉnh cao 147,27 USD/thùng ghi được vào ngày 11/7) và cùng với đó là việc giá vàng bất ngờ giảm gần 40 USD xuống 823 USD/ounce vào đầu giờ sáng (ngày 11/8) và được dự báo còn tiếp tục đi xuống khiến sự quan tâm được dồn sang chứng khoán.

 

Trên thực tế, giá vàng sau đó đã tiếp tục giảm cả tuần tới cuối giờ chiều thứ 6 đã xuống dưới 800 USD/ounce.

 

Trong các 2 phiên tiếp theo (12 và 13/8), lực mua cổ phiếu vào vẫn rất mạnh tuy nhiên cũng có một lượng lớn cổ phiếu được tung ra bán để chốt lời khiến thị trường tăng điểm khá nhẹ, nhưng cũng đủ để chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 460 điểm.

 

Bước sang phiên giao dịch thứ Năm (ngày 14/8), thị trường chứng khoán trên cả 2 sàn TP.HCM và Hà Nội đã bất ngờ bùng nổ tăng điểm dữ dội ngay sau khi có thông tin giá xăng dầu bán lẻ được giảm 1.000 đồng xuống 18.000 đồng/lít.

 

Bên cạnh đó, thông tin mà nhiều nhà đầu tư mong đợi khá lâu là việc mở biên độ cũng đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) công bố ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8.

 

Theo đó, từ ngày 18/8,  biên độ tại HASTC sẽ được nới lên +/-7% thay cho mức +/-4% như hiện nay. Sàn HOSE sẽ được trả lại mức trước đây là +/-5% thay cho mức +/-3%. Với biên độ mới này, cả các cơ quan quản lý thị trường, các thành viên và các nhà đầu tư hy vọng tính thanh khoản sẽ tiếp tục được cải thiện.

 

Trong phiên cuối tuần, hầu hết các dự định bán cổ phiếu ra đã được gác lại. Các nhà đầu tư chờ mức giá cao hơn, ít nhất là trong tuần sau khi mà biên độ giá rộng hơn được áp dụng và sức nóng của việc giảm giá xăng dầu tiếp tục thổi vào thị trường.

 

Thống kê từ HOSE cho thấy, tổng khối lượng cổ phiếu đặt mua trong phiên giao dịch cuối tuần lến tới 65,8 triệu đơn vị, cao hơn gấp nhiều lần tổng số đặt mua là 10,17 triệu cổ phiếu.

 

Tính chung trong cả tuần, lượng đặt mua lên tới 280,6 triệu đơn vị, trong khi tổng lượng đặt bán chỉ khiêm tốn nằm ở mức 106,6 triệu đơn vị.

 

Ngày

Số lệnh đặt mua

KL đặt mua

Số lệnh đặt bán

KL đặt bán

08/11/08

17.984

45.963.880

5.916

15.455.950

08/12/08

19.831

51.760.220

12.297

28.831.180

08/13/08

19.546

50.793.190

15.683

30.588.570

08/14/08

22.883

66.272.750

9.609

21.521.780

08/15/08

22.489

65.796.820

3.865

10.167.810

Tổng

102.733

280.586.860

47.370

106.565.290

 

VN-Index sẽ vượt ngưỡng 550 điểm?

 

Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã lên sát 490 điểm, trong khi đó chỉ số HASTC-Index đã lên tới 151,65 điểm. Như vậy, chỉ cần hơn 60 điểm nữa, chỉ số VN-Index sẽ chạm tới ngưỡng 550 điểm.

 

Thị trường đang bùng nổ và có khả năng tăng điểm rất mạnh vào đầu tuần tới. Và nếu thị trường tăng gần hết biên độ cho phép mới là +/-5% (tương đương khoảng 25 điểm/phiên), thì chỉ cần trong 3 phiên đầu tuần chỉ số VN-Index đã dễ dàng vượt ngưỡng 550 điểm.

 

Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều nhà đầu tư đặt ra hiện nay là đợt hồi phục của thị trường lần này có giúp chỉ số VN-Index nhanh chóng vượt qua được ngưỡng 550 điểm không và nếu vượt thì có duy trì ổn định ở trên mức này?

 

Trước tiên, có thể thấy đợt tăng điểm lần này có khá nhiều điểm giống với đợt hồi phục 4 tuần liên tiếp sau khi chạm đáy 366,03 điểm vào ngày 20/6 trước đó. Đó là việc thị trường tiếp nhận một loạt thông tin hỗ trợ sau khi phải “tiêu hoá” rất nhiều tin xấu.

 

Đợt tăng giá 4 tuần liên tiếp bắt đầu từ ngày 23/6 tới 17/7 ngay sau khi thị trường đón nhận một loạt thông tin tốt như: Mở rộng biên độ từ 2% lên 3% đối với sàn HOSE, từ 3% lên 4% đối với sàn HASTC (áp dụng từ 18/6); Bộ Tài chính trao đổi trực tuyến trên truyền hình qua Internet với các nhà đầu tư trên trong đó cam kết ổn định đồng VND và công bố dự trữ ngoại hối lên tới 20,7 tỷ USD (tối 19/6); Bộ KHĐT ngày 21/6 công bố FDI cam kết đạt mức kỷ lục là 31,6 tỷ USD, so với 21,3 tỷ USD cho cả năm 2007; CPI chỉ tăng 2,2% và nhập siêu chỉ còn 1,3 tỷ USD trong tháng 6…

 

Lần này cũng vậy, thị trường cũng đã liên tục đón nhận các thông tin hỗ trợ như là giá xăng giảm; nới biên độ; dầu và vàng xuống giá mạnh và có chưa có dấu hiệu nào cho thấy có thể tăng trở lại; thị trường ngoại hối trong nước ổn định… sau khi phải đối mặt với đợt giảm giá xuất phát từ việc điều chỉnh giá xăng tăng thêm 4.500 đồng/lít.

 

Đây là các thông tin mà hầu hết từ các chuyên gia, các công ty chứng khoán cho tới các nhà đầu tư đều đánh giá là tích cực và là động lực chính để thị trường bùng lên mạnh mẽ trong 2 phiên vừa qua.

 

Theo đánh giá của ông Đỗ Hiệp Hòa, Phó phòng Phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Thăng Long, việc giảm giá xăng 1.000 đồng/lít mặc dù không có tác động nhiều đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, song đây vẫn là một thông tin tốt cho nền kinh tế nói chung, và thị trường chứng khoán nói riêng.

 

“Mức giảm 1.000 đồng không phải là nhiều nhưng nó hiệu quả về mặt tâm lý rất tốt, đặc biệt là trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn đang trên đà giảm tiếp và xuống sát 110 USD như hiện nay”, anh Nguyễn Hoàng, một nhà đầu tư nói

 

“Mọi người đều có thể hy vọng giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ tiếp tục giảm nữa nếu giá dầu thế giới vẫn được duy trì ở mức này trong một thời gian dài hoặc tiếp tục giảm”, anh Hoàng nói và cho biết thêm, “hiệu quả của đợt giảm giá xăng dầu lần này dường như được nhân lên nhiều lần khi kết hợp với quyết định nới rộng biên độ giá chứng khoán”.

 

Về việc điều chỉnh biên độ, ông Đỗ Hiệp Hòa cho rằng, đã được cơ quan điều hành cân nhắc đưa ra vào một thời điểm rất thuận lợi khi mà tâm lý nhà đầu tư đang phấn khích.

 

“Có vẻ như cơ quan quản lý thị trường đã thấy những dấu hiệu tốt lên của kinh tế vĩ mô và của thị trường nên đã đưa ra quyết định này”, ông Hoà nói.

 

Theo ông Hoà, mở biên độ là một việc cần làm vì nó trả thị trường lại trạng thái vận đồng gần hơn với quy luật cung-cầu, tính thanh khoản theo đó được cải thiện.”Rõ ràng, mở biên độ tại thời điểm tâm lý đang phấn khích như thế này hợp lý hơn khi tâm lý bi quan”, ông Hoà nhận định.

 

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khá nhiều nhà đầu tư đang cân nhắc thời điểm để “ra khỏi chuyến tàu” trước khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 được công bố.

 

“Thị trường hiện tại đang rất tốt và xu hướng nói chung theo tôi là đi lên. Nhưng, với biên độ được trả lại +/-5% như hiện nay thì khả năng tăng lên cao là rất nhanh và do đó cũng sẽ nhanh chóng quay đầu giảm vì thực sự không phải các yếu tố vĩ mô đã tốt”, anh Hoàng Chung, một nhà đầu tư tại Sàn An Bình tỏ ra thận trọng.

 

“Mức giá xăng dầu hiện tại vẫn còn khá cao. Hơn nữa, một điểm rất quan trọng là lãi suất ngân hàng hiện tại là vấn đề rất lớn đối với doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều không thể tải nổi mức lãi vay trên 20%. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý III/2008 sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc khó vay vốn và vay vốn với lãi suất cao này”.

 

Theo một số nhà đầu tư có kinh nghiệm trên sàn chứng khoán Tân Việt và Thiên Việt, khả năng thị trường sẽ bùng nổ vào đầu tuần sau do sức cầu rất lớn nhưng sau đó sẽ có phiên đảo chiều vào giữa tuần, trước khi bước vào ổn định ở một mặt bằng giá mới. Theo các nhà đầu tư này, chỉ số CPI tháng 8 sẽ không cao do rất nhiều mặt hàng như sắt thép, lương thực, thực phẩm… đã giảm thời gian qua. Và nếu đúng như vậy, thị trường chứng khoán sẽ có một đợt tăng giá nữa sau khi CPI được công bố.