"VN-Index vẫn chưa hình thành xu hướng giảm điểm trong dài hạn"

"VN-Index vẫn chưa hình thành xu hướng giảm điểm trong dài hạn"

(ĐTCK-online) Ngày hôm qua (3/11), chỉ số VN-Index đã tiếp tục sụt giảm sâu, phá ngưỡng hỗ trợ 550 điểm rất nhanh chóng và đơn giản. Quan sát giao dịch cho thấy, không ít NĐT đang tỏ ra mất niềm tin vào thị trường.

Hiện tại, VN-Index đang nằm ở đường cận dưới của dải Bollinger bands và phá vỡ kênh xu hướng tăng của đồ thị Andrews’pitchfork. Tuy nhiên, xu hướng giảm điểm trong dài hạn vẫn chưa hình thành, bởi thị trường vẫn cần “test” thêm các mốc quan trọng là 515 và 500 điểm. Nếu chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm sâu như những ngày vừa qua khi xuống quá mức 530 điểm thì sẽ là tín hiệu khá xấu cho diễn biến chung. Nếu điều này xảy ra, chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế là thị trường đã nằm trong kênh giảm dài hạn và việc VN-Index trở lại mức 600 điểm trong năm nay là rất khó. Trong tình huống ngược lại, VN-Index cũng sẽ khó bật mạnh, mà trong ngắn hạn dao động hẹp trong khoảng 580 - 600 điểm.

Một yếu tố nữa mà chúng ta cần lưu ý là, thị trường giai đoạn vừa qua có thanh khoản tăng bất ngờ và mạnh. Theo chúng tôi, yếu tố tích cực này phần lớn nhờ vào tác động của các công cụ tài chính, trong đó có đòn bẩy. Khi thị trường đi lên, khá nhiều NĐT đã sử dụng công cụ này để tăng lợi nhuận, nhưng đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nhanh và mạnh cả khối lượng lẫn giá trị giao dịch khi xuất hiện các thông tin xấu tác động đến tâm lý của NĐT. Áp lực tất toán các khoản vay đến kỳ phải trả cũng là một yếu tố tác động xấu. Do đó, trong lúc thị trường chưa có thêm thông tin hay tín hiệu hỗ trợ rõ ràng hơn thì việc NĐT xả hàng mạnh là điều khó tránh khỏi.

Trong các báo cáo gửi NĐT gần đây của Vincomsc, chúng tôi đã đề cập đến tình trạng không còn nhiều sự phân hóa cổ phiếu trong các phiên giao dịch, sẽ là tín hiệu cảnh báo về việc VN-Index sắp chịu phải cú sốc mạnh hay lực rung lắc của thị trường. Và thực tế, mấy ngày giao dịch gần đây, hầu hết các mã chứng khoán đều không đi theo quy luật riêng của mình mà cả thị trường đều nhắm tới các mốc chốt lời, hiện thực hóa lợi nhuận danh mục đầu tư hoặc cắt lỗ. Trước khi có được các công bố chính thức từ thị trường Mỹ về chỉ số lòng tin người tiêu dùng và chỉ số thất nghiệp vào ngày 6/11 sắp tới, chúng tôi khuyến cáo NĐT hãy thận trọng trong thời điểm này.

Tuy nhiên, khi thị trường lo sợ và điều chỉnh sâu cũng mang lại cơ hội bắt đáy và kiếm lợi nhuận cao cho các NĐT ưa thích mạo hiểm. Và nhìn ở khía cạnh tích cực, thị trường đang giảm điểm như hiện nay cũng là cơ hội tốt để NĐT cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình, có cơ hội mua được cổ phiếu có cơ bản tốt, vì khi thị trường đi lên, sẽ rất khó để mua được những mã này. Bên cạnh đó, sau một giai đoạn thị trường điều chỉnh đồng loạt, khi tâm lý NĐT đã tốt trở lại thì khả năng phân hóa các mã chứng khoán sẽ diễn ra và cổ phiếu tốt vẫn sẽ chứng tỏ được khả năng sinh lời cho NĐT.