Vốn ngoại đã trở lại chứng khoán Việt Nam

Vốn ngoại đã trở lại chứng khoán Việt Nam

Khối ngoại bán ròng trái phiếu, nhưng lại liên tục mua ròng cổ phiếu kể từ đầu năm Nhâm Thìn đến nay, với tổng giá trị gần 1.784 tỷ đồng.

Thống kê giao dịch cho thấy dòng tiền của khối ngoại bắt đầu chảy mạnh trở lại vào TTCK Việt Nam từ những ngày trước Tết Âm lịch Nhâm Thìn và kéo dài đến tận thời điểm hiện nay.

 

Trong các tuần giao dịch trước Tết Âm lịch, nhà đầu tư nước ngoài hầu như bán ròng. Giá trị bán ròng trong tuần 03 - 06/01/2012 đạt 27 tỷ đồng. Giá trị bán ròng của khối ngoại tăng đột biến lên 1.565 tỷ đồng trong tuần 09 - 13/01, chủ yếu do việc bán ròng (của Ngân hàng ANZ) với 108,6 triệu đơn vị STB, tương ứng với 1.746,5 tỷ đồng. Nếu loại trừ giao dịch bán ròng STB thì trong tuần đó, khối ngoại đã bắt đầu mua ròng hơn 181,5 tỷ đồng.

Vốn ngoại đã trở lại chứng khoán Việt Nam ảnh 1 

Trong tuần 16/01 – 20/01, khối ngoại lại bán ròng mạnh gần 512 tỷ đồng trên cả hai sàn. Tuy vậy, chỉ riêng ở mã cổ phiếu VIC, khối ngoại đã bán ròng 8,1 triệu đơn vị, tương đương với 788 tỷ đồng. Tương tự, nếu loại trừ giao dịch bán ròng VIC thì trong tuần này thì khối ngoại đã mua ròng hơn 247 tỷ đồng trên HOSE.

 

Thống kê ở bảng trên cho thấy trong các tuần sau Tết, khối ngoại liên tục giải ngân mạnh vào thị trường.

 

Ngay từ tuần đầu tiên sau Tết Âm lịch (30/01 - 03/02), nhà đầu tư nước ngoài đã có dấu hiệu mở rộng giao dịch và giá trị mua ròng trong tuần này đạt gần 502 tỷ đồng.

Vốn ngoại đã trở lại chứng khoán Việt Nam ảnh 2 

Giá trị bên mua trong các tuần kế tiếp cũng duy trì ở mức cao quanh 600 - 800 tỷ đồng/tuần và thậm chí tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng vào tuần cuối cùng của tháng 2.

 

Tính theo tuần, khối ngoại mua ròng liên tục kể từ đầu năm Nhâm Thìn đến nay, với giá trị trung bình hơn 350 tỷ đồng/tuần. Tổng cộng họ đã mua ròng gần 1.784 tỷ đồng trong giai đoạn này.

 

Trong khi đó, trên thị trường trái phiếu, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong suốt thời gian qua.

 

Cụ thể, họ đã bán ròng lần lượt 155,4 tỷ đồng và 111,2 tỷ đồng trong tháng 1 và 2/2012. Tổng cộng hai tháng đầu năm 2012, họ đã bán ròng hơn 266 tỷ đồng.

 

Liệu có đang diễn ra trào lưu nhà đầu tư nước ngoài bán trái phiếu và đổ tiền vào mua cổ phiếu vì khả năng sinh lời của cổ phiếu trong thời gian tới sẽ cao hơn?

Vốn ngoại đã trở lại chứng khoán Việt Nam ảnh 3 

Dòng tiền lớn của khối ngoại đã và đang được giải ngân là lực đỡ rất mạnh cho thị trường trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong những phiên suy giảm. Điều này cũng cho thấy có thể niềm tin của nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại.

 

Diễn biến kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm 2012 đã phát đi nhiều tín hiệu khả quan hơn. Tỷ giá vẫn liên tục được duy trì ổn định từ cuối năm 2011 đến nay, chênh lệch giữa tỷ giá niêm yết và thị trường tự do hiện gần như không đáng kể.

 

Kiềm chế lạm phát cũng được xem là điểm sáng khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong hai tháng đầu năm chỉ tăng 2.38% so với cuối năm 2011, thấp hơn nhiều so với mức trung bình cùng kỳ trong vài năm trở lại đây.

 

Nhiều tín hiệu tích cực đã giúp cho khả năng kéo giảm lãi suất đang dần trở thành hiện thực.

 

Gần đây, hàng loạt tổ chức nước ngoài đã có những nhận định tích cực về triển vọng kinh tế và chứng khoán Việt Nam trong năm 2012. Hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings cũng vừa cho rằng kinh tế Việt Nam mặc dù vẫn còn những bất cập, nhưng đang đi vào ổn định khi lạm phát hạ nhiệt và cán cân thương mại được cải thiện.

 

Như vậy, một khi các điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định trở lại, TTCK Việt Nam rất có thể sẽ nhận được sự cộng hưởng quan trọng từ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.