VPS vươn lên dẫn đầu 3 trong 4 bảng xếp hạng thị phần môi giới quý III/2020

VPS vươn lên dẫn đầu 3 trong 4 bảng xếp hạng thị phần môi giới quý III/2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý 3/2020.

Theo đó, Công ty Chứng khoán VPS đã vươn lên dẫn đầu 3 trong 4 bảng xếp hạng thị phần môi giới của quý 3/2020.

Đầu tiên phải kể đến sàn HNX. Nếu như kết thúc quý 2 VPS đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất tại đây với 6,75% thị phần thì kết thúc quý 3, thị phần của công ty đã được nâng lên 8,2%, vượt qua 3 công ty khác để vươn lên dẫn đầu.

Ở mảng môi giới cổ phiếu UpCom, VPS cũng làm được điều tương tự khi bứt phá từ vị trí thứ 4 với 8,8% thị phần vào cuối quý 2 năm nay lên vị trí dẫn đầu với 10,91% thị phần.

Tại HOSE - sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Việt Nam, trong 3 tháng qua VPS đã mở rộng được tới 1,78% thị phần, từ mức 5,97% sau 6 tháng đầu năm lên mức 7,65% ở thời điểm kết thúc quý III.

Điều này đã giúp VPS lần đầu tiên lọt vào Top 3 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HOSE. Tương ứng, vị trí trên bảng xếp hạng của công ty đã được cải thiện 2 bậc trong vòng 3 tháng qua.

Ở mảng môi giới chứng khoán phái sinh, đây là quý thứ 8 liên tiếp VPS dẫn đầu thị phần. Số liệu thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cho thấy, VPS đã có một sự bứt phá ngoạn mục về thị phần và vị trí xếp hạng ở mảng thị trường này trong 2 năm qua.

Tại thời điểm cuối năm 2017, VPS (lúc đó còn mang tên VPBS) mới chỉ nắm 3,63% thị phần, đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng về thị phần môi giới phái sinh tại Việt Nam. Thế nhưng tới quý IV/2018, lần đầu tiên công ty đã vươn lên dẫn đầu với 21,7% thị phần.

Kết thúc năm 2018, thị phần của công ty ở mảng này đứng ở mức 13,61%, giữ vị trí thứ 5 trong số những công ty chứng khoán có thị phần môi giới phái sinh lớn nhất, cải thiện 2 bậc trên bảng xếp hạng thị phần môi giới phái sinh của HNX.

Kể từ đó cho tới nay, VPS luôn đứng vững chắc ở vị trí số 1 với thị phần áp đảo. Nếu như kết thúc năm 2019 thị phần của công ty là 49,87% thì trong 3 quý đầu năm nay công ty luôn giữ thị phần áp đảo trên 50%. Cụ thể, quý 1/2020 là 55,4%, quý 2 là 51,8% và quý 3 là 52,05%.

Lý giải cho những thành công vượt bậc của VPS trong thời gian qua, ông Lý Đắc Dũng, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư của công ty cho biết, với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, thời gian qua VPS đã nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng đúng và đầy đủ nhu cầu của mọi phân khúc nhà đầu tư với tính cạnh tranh cao.

Trong đó, phải kể đến chính sách cho vay với lãi suất 5% - thấp nhất thị trường, và việc miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trong vòng 3 cho khách hàng mở mới tài khoản nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong giai đoạn đầu tham gia thị trường. Với khách hàng cũ, công ty duy trì mức phí giao dịch ở mức thấp nhất thị trường hiện nay.

“Bên cạnh đó VPS cũng tập trung đầu tư một cách mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống và nền tảng giao dịch để mang lại nhiều tiện ích, sự tiện lợi và thân thiện với người dùng”, ông Lý Đắc Dũng nói thêm.

Ngoài ra, theo lời ông Dũng, thời gian qua công ty cũng chú trọng đầu tư mạnh vào đội ngũ nhân sự của khối tư vấn đầu tư (môi giới). “Chúng tôi đã xây dựng được một môi trường làm việc rất tốt để nhân sự môi giới phát triển với chính sách đãi ngộ cao nhất thị trường (tỷ lệ hoa hồng dành cho môi giới lên tới 86%), cùng với cơ hội thăng tiến được công khai minh bạch và rõ ràng, có quy trình đào tạo đội ngũ nhân sự môi giới trẻ hiệu quả. Nhờ thế chúng tôi đã thu hút được nhiều môi giới giỏi và đầy nhiệt huyết về làm việc tại công ty”, ông Dũng cho biết.

“Cuối cùng phải kể đến chiến lược đúng đắn và những quyết sách mạnh mẽ và sự điều hành sát sao của lãnh đạo công ty. Thêm vào đó, cũng phải kể tới sự hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của các phòng ban nghiệp vụ trong công ty với phương châm đáp ứng đủ và nhanh nhất nhu cầu của nhân sự môi giới và nhà đầu tư”, ông Dũng nói.

Tin bài liên quan