Nơi thử thách lòng yêu nước của người làm dầu khí
Tính đến nay, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V (TAD) đã hoạt động hơn 800 ngày an toàn, hiệu quả tại mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, thuộc bể Nam Côn Sơn. Đây là khu vực cách Vũng Tàu gần 200 hải lý, nằm ở rìa thềm lục địa, biển sâu gần 150 mét nước. Nhưng chỉ thực tế làm việc ở nơi ấy, con người mới hiểu hết được nỗi gian truân và lòng can đảm của những công nhân, kỹ sư dầu khí đang bám trụ với biển trời. Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng từng chia sẻ: “Đây là nơi thử thách lòng yêu nước, là nơi thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của những người làm trong ngành dầu khí Việt Nam”.
Hơn 800 ngày hoạt động hiệu quả và cũng đã trải qua 5 năm, những người làm dầu khí Việt Nam can trường đối diện và vượt qua nhiều thử thách, khó khăn. Dự án Biển Đông một là dự án đòi hỏi kỹ thuật rất phức tạp, nhưng cũng chính vì thế mà tinh thần bảo vệ chủ quyền càng mạnh mẽ, sự kiên quyết càng gia tăng.
Từ năm 1992, Hãng dầu BP của Anh đã phát hiện mỏ khí đốt ở đây. Tháng 11/2008 và tháng 1/2009, BP và Conoco Phillips chính thức thông báo rút ra khỏi dự án này, do không đủ kiên trì theo đuổi, mặc dù báo cáo nghiên cứu cho thấy khu vực này có nhiều tiềm năng dầu khí. Dù vô vàn khó khăn trước mắt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định tiếp tục theo đuổi dự án này. Vượt lên áp lực việc nhà đầu tư rút vốn, Dự án Biển Đông 1 vẫn được triển khai đúng kế hoạch và đến nay đã thu hút được nguồn vốn đầu tư từ Tập đoàn Dầu mỏ và khí đốt Liên bang Nga (Gazprom), bảo đảm sự thành công của Dự án và mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Quyết tâm giữ vững chủ quyền và bảo đảm an ninh năng lượng
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BDPOC), đơn vị liên doanh giữa PetroVietnam và Gazprom, được ra đời để triển khai Dự án Biển Đông 1 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như vậy. Dự án Biển Đông 1 mang một trọng trách lớn là tìm nguồn khí mới để bổ sung dòng khí đang bắt đầu giảm từ các mỏ khác do đã khai thác 10 năm qua, cung cấp nguồn điện cho các nhà máy điện ở Đông Nam Bộ và Đạm Phú Mỹ. Không những thế, cái tên Biển Đông cũng đã thể hiện được sự quyết tâm giữ vững chủ quyền Tổ quốc của Tập đoàn.
Trong hoàn cảnh đó, PV Drilling cũng đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Dự án Biển Đông 1. Tại khu vực nước sâu 150 mét, nếu khoan một giếng thăm dò bằng việc xây dựng giàn cố định cần khoảng 200 triệu USD, trong khi nếu sử dụng giàn khoan tiếp trợ thì mỗi giếng tốn khoảng 70 triệu USD, mà lại tiết kiệm được khá nhiều thời gian do tính linh động của giàn, có thể kéo đi từ mỏ này sang mỏ khác. Điểm mấu chốt là việc vận hành giàn tiếp trợ không hề đơn giản do tính chất địa tầng phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. PV Drilling đã đảm đương trọng trách này.
Dù nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã bắt đầu lan tỏa từ năm 2009, nhưng PV Drilling đã huy động vốn thành công để đầu tư giàn khoan công nghệ cao tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD), dùng phục vụ các dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác tại vùng nước sâu, mà trước tiên là phục vụ cho Dự án Biển Đông 1. Đây là giàn khoan tiếp trợ đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ cao, với các đặc tính kỹ thuật ưu việt, bảo đảm hoạt động được tại những khu vực địa chất phức tạp, nhiệt độ và áp suất đều cao.
Ngày 17/10/2011, giàn khoan TAD hoàn thành đóng mới và đưa về Việt Nam. Tập thể cán bộ, kỹ sư PV Drilling háo hức chuẩn bị các công đoạn để đưa giàn khoan vận hành vào cuối năm. Điều không may là thời tiết xấu kéo dài, khiến quá trình cập giàn TAD vào giàn cố định của BĐPOC gặp khó khăn. Không nóng vội, an toàn là trên hết, phương châm đó được Ban lãnh đạo PV Drilling quán triệt. Ngày 14/2/2012 đã trở thành ngày đáng nhớ của Ban lãnh đạo PV Drilling và anh em trên giàn khoan, khi tận dụng được cơ hội quý giá khi “cửa sổ thời tiết” xuất hiện, PV Drilling đã tập trung toàn lực kết nối cáp treo, lắp đặt các cụm thiết bị khoan. Giàn TAD chính thức khoan mũi đầu tiên tại khu vực Mộc Tinh, bắt đầu cho cuộc hành trình khoan dọc ngang Biển Đông, để tìm kiếm nguồn dầu khí mới, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Trải qua gần 2 năm hoạt động, giàn khoan PVDRILLING V đã tiến hành khoan và chống ống hàng chục giếng khoan trên hai giàn đầu giếng Hải Thạch và Mộc Tinh; trong đó, đã khoan hoàn thiện 4 giếng khoan tại khu vực có điều kiện địa chất thủy văn phức tạp, độ sâu trung bình của vỉa sản phẩm là 4.000 mét, dòng khí được phun lên với áp suất cực kỳ cao, khoảng 530 atmosphere và nhiệt độ khoảng 120 -170 độ C.
Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 5/8/2013, Liên doanh giữa Petrovietnam và Gazprom đã chính thức đón dòng khí thương mại đầu tiên từ giàn đầu giếng Mộc Tinh 1 (MT1). Sự kiện quan trọng này đã đánh dấu một sự phát triển vững chắc cho dự án dầu khí tại khu vực nước sâu thuộc lãnh thổ Việt Nam, với thời gian khai thác dự kiến là 25 năm, công suất khai thác dự kiến 25.000 thùng condensate và 8,5 triệu m3 khí mỗi ngày đêm.
Cho đến nay, Petrovietnam đã hợp tác lâu dài với nhiều công ty dầu mỏ lớn thế giới tại khu vực Biển Đông như với Idemitsu, ExxonMobil, Talisman, Premier Oil, Chevron, Santos v.v... Riêng đối với Gazprom, Petrovietnam đã hợp tác một số dự án tham dò và khai thác dầu khí lớn ngoài khơi Việt Nam, với thời hạn 30 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm. Trong đó, 2 mỏ đầu tiên (Hải Thạch và Mộc Tinh) đã chính thức đưa vào khai thác thương mại với sản lượng dự kiến 3 tỷ mét khối khí thiên nhiên/năm. Thành công từ 2 mỏ khí thương mại góp phần tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa các công ty dầu khí của Liên bang Nga và Petrovietnam, cũng như của chính phủ hai nước và khẳng định chủ quyền Tổ quốc.