WB: Kinh tế thế giới có thể đang bước vào một thập kỷ mất mát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế toàn cầu trong 10 năm tới có thể trải qua tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ do sự bất ổn tài chính và lạm phát cao ảnh hưởng đến tăng trưởng.
WB: Kinh tế thế giới có thể đang bước vào một thập kỷ mất mát

Trong một báo cáo hôm thứ Hai (27/3), các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính rằng tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế toàn cầu có thể ở mức trung bình 2,2% trong phần còn lại của thập kỷ. Trước đó, vào đầu những năm 2000, tốc độ tăng trưởng lần lượt là 3,5% và 2,6% trong hai thập kỷ gần đây nhất.

Các nhà kinh tế cho biết, áp lực lạm phát đang diễn ra, sự không chắc chắn về tài chính và nhân khẩu học không thuận lợi sẽ cản trở tăng trưởng, đồng thời dân số già sẽ làm suy yếu lực lượng lao động ở các nền kinh tế tiên tiến và thương mại quốc tế cũng trở nên chậm chạp.

Hơn nữa, những hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, bao gồm cú sốc đối với nguồn nhân lực sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

Các động lực thông thường thúc đẩy các xu hướng kinh tế hiện đang dần rút lui, từ đó tác động đến các chính sách, chi tiêu và lãi suất của chính phủ. WB cho biết, một cuộc khủng hoảng ngân hàng ngày càng tồi tệ cũng có thể làm trầm trọng thêm những hạn chế về tăng trưởng.

Báo cáo cho biết: “Kết quả có thể là một thập kỷ bị mất trong quá trình sản xuất - không chỉ đối với một số quốc gia hoặc khu vực như đã xảy ra trong quá khứ - mà còn đối với toàn thế giới”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng tăng trưởng GDP tiềm năng có thể được thúc đẩy lên tới 2,9% nếu các quốc gia tập trung chính sách vào việc tăng nguồn cung lao động, tăng năng suất và khuyến khích đầu tư.

Ayhan Kose, nhà kinh tế trưởng WB cho biết: “Tất cả những điều này sẽ bị hạn chế do tiềm năng tăng trưởng yếu hơn trong tương lai. Sự chậm lại mà chúng tôi mô tả có thể nghiêm trọng hơn nhiều nếu một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khác nổ ra, đặc biệt nếu cuộc khủng hoảng đó đi kèm với suy thoái toàn cầu”.

Tin bài liên quan