WB: Suy thoái sẽ khó tránh khi rủi ro kinh tế đình trệ gia tăng

WB: Suy thoái sẽ khó tránh khi rủi ro kinh tế đình trệ gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (7/6), Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nguy cơ kinh tế đình trệ với sự kết hợp giữa lạm phát cao và tăng trưởng thấp khiến một số quốc gia rơi vào suy thoái.

“Chiến sự ở Ukraine, sự bế tắc ở Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và nguy cơ kinh tế đình trệ đang kìm hãm tăng trưởng. Đối với nhiều quốc gia, suy thoái sẽ khó tránh khỏi”, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu được cập nhật, Ngân hàng Thế giới đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay xuống 2,9% từ mức dự báo 4,1% được công bố vào tháng 1.

Ngân hàng Thế giới cho biết, hầu hết việc hạ dự báo là do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine, điều mà họ không tính đến trong dự báo trước đó. Ngân hàng Thế giới dự kiến ​,​"về cơ bản không có sự phục hồi" trong năm tới với dự báo chỉ tăng trưởng 3% cho thế giới vào năm 2023.

Báo cáo chỉ ra sự tồn tại của giá năng lượng và lương thực cao kết hợp với lãi suất cao hơn từ các ngân hàng trung ương trên thế giới đã khiến triển vọng ảm đạm hơn.

“Triển vọng toàn cầu đối mặt với những rủi ro đi xuống đáng kể, bao gồm căng thẳng địa chính trị gia tăng, thời kỳ lạm phát tăng cao kết hợp với tăng trưởng suy yếu kéo dài gợi nhớ đến những năm 1970, căng thẳng tài chính lan rộng do chi phí đi vay tăng và tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng hơn”, báo cáo cho biết.

Tại Mỹ, Ngân hàng Thế giới đã hạ triển vọng tăng trưởng cho năm 2022 xuống 2,6% từ mức 3,8% dự đoán trong tháng 1.

Mặc dù việc hạ dự báo không đồng nghĩa với suy thoái, các công ty Phố Wall đã lưu ý đến những cảnh báo suy thoái từ các thị trường. Sự tăng giá nhanh chóng đã thúc đẩy các cuộc trò chuyện về suy thoái kinh tế của người Mỹ.

Nhưng báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh một thực tế rằng, những lo ngại về suy thoái không phải là một hiện tượng duy nhất của Mỹ.

Ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất

Ngân hàng Thế giới đang kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới "ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất" của sự suy thoái kinh tế này.

Ngân hàng Thế giới kêu gọi các chính phủ "đỡ đòn" từ việc giá năng lượng và lương thực tăng, giảm bớt gánh nặng tài chính bằng cách mở rộng xóa nợ và giảm bớt tác động của đại dịch đang diễn ra bằng cách tăng cường tiêm chủng ở các nước thu nhập thấp.

Báo cáo đặc biệt không khuyến khích các chính phủ áp đặt các biện pháp kiểm soát giá, trợ cấp hoặc cấm xuất khẩu trong bối cảnh lạm phát cao.

Ngân hàng Thế giới cũng cho biết, các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có vai trò quan trọng.

Fed, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Canada là một trong số các ngân hàng trung ương lớn tăng chi phí vay ngắn hạn để làm giảm nhu cầu, điều này có thể tạo sức mạnh cho các doanh nghiệp tăng giá.

Ayhan Kose, Giám đốc Nhóm Triển vọng Phát triển thuộc Ngân hàng Thế giới cho biết: “Việc truyền đạt các quyết định chính sách tiền tệ một cách rõ ràng, tận dụng các khuôn khổ chính sách tiền tệ đáng tin cậy và bảo vệ sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể giữ vững kỳ vọng lạm phát một cách hiệu quả và giảm mức thắt chặt chính sách cần thiết để đạt được những tác động mong muốn đối với lạm phát và hoạt động kinh tế”.

Tuy nhiên, thách thức là các chính phủ và ngân hàng trung ương có thể làm rất nhiều để giải quyết sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Với chính sách Zero Covid của Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị đang xảy ra ở Đông Âu, việc thương mại không có khả năng lưu thông tự do trên khắp thế giới có nguy cơ khiến giá tăng cao khi tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng, nếu các điều kiện địa chính trị không được cải thiện, thì “tăng trưởng toàn cầu về cơ bản có thể yếu hơn”.

Tin bài liên quan