Angry Birds chuẩn bị về chung một nhà với Sonic?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sega được cho là sắp mua Rovio Entertainment - công ty sở hữu nhượng quyền trò chơi Angry Birds với số tiền khổng lồ 1 tỷ USD, một thoả thuận có thể được công bố vào thứ Hai tuần tới. 
Angry Birds chuẩn bị về chung một nhà với Sonic?

Theo Bloomberg, Sega - công ty có trụ sở tại Nhật Bản được cho là sắp mua Rovio Entertainment - công ty sở hữu bản quyền trò chơi Angry Birds với số tiền khổng lồ 1 tỷ USD. Sega có thể đạt được thỏa thuận lớn này vào đầu tuần tới.

Cổ phiếu của công ty Sega đã tăng 33% trong năm nay, làm vốn hoá của công ty này tăng mạnh, nâng giá trị thị trường của nó lên 642 tỷ yên (tương đương 4,8 tỷ USD). Công ty này cũng được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm nay.

Khó mà lý giải việc Sega, công ty sở hữu loạt game Sonic the Hedgehog, lại muốn chi nhiều như vậy để mua Rovio, có trụ sở tại Phần Lan, trong khi vị thế của trò chơi Angry Birds đang giảm sút. Trò chơi này đã thành công rực rỡ vào năm 2009, nhưng mọi thứ đã thoái trào từ đỉnh cao năm 2014, khi đó Rovio báo cáo lợi nhuận giảm và phải sa thải bớt nhân viên.

Một phát ngôn viên của Sega không xác nhận về một "quyết định cuối cùng" nào đã được đưa ra mà chỉ nhấn mạnh công ty này đang tiếp tục khám phá cách tốt nhất để "nâng cao giá trị doanh nghiệp của mình".

Năm 2016, Rovio đã làm phim chuyển thể "The Angry Birds Movie". Bộ phim đã đạt được thành công về doanh thu phòng vé và là phim trò chơi điện tử có doanh thu cao thứ 7 trong lịch sử, ngay cả khi bị đánh giá không tốt. Phần tiếp theo là The Angry Birds Movie 2 ra rạp vào năm 2019 nhưng không đạt được thành công tương tự.

Rovio chứng kiến ​​các đối thủ cạnh tranh như tựa game Candy Crush ngày càng lớn mạnh làm giảm sự quan tâm của công chúng đến Angry Birds. Gần đây, Rovio đã xóa trò chơi Angry Birds gốc của mình khỏi Cửa hàng Google Play và đổi tên phiên bản iOS thành Red's First Flight. Động thái này được cho là để công ty này chuyển hướng sang kinh doanh theo các phần game tiếp theo thay vì chỉ mua một lần và chơi mãi mãi như trò chơi gốc.

Rovio trước đây vào tháng 2 đã đạt được một thỏa thuận trị giá 800 triệu USD để tiếp quản nhà phát triển game Playtika của Israel, nhưng sau đó ngày 22/3 những cuộc đàm phán đó đã chính thức kết thúc mà không đạt được kết quả gì khiến cổ phiếu của Rovio giảm mạnh.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Rovio đã tăng 28% trong năm nay, riêng phiên thứ Sáu (14/4) tăng 1,1% lên 7,78 euro/cổ phiếu. Hiện công ty có giá trị thị trường là 645 triệu euro (tương đương 709 triệu USD).

Trò chơi Angry Birds gốc của Rovio đã đạt được kỷ lục Guinness là trò chơi di động đầu tiên đạt 1 tỷ lượt tải xuống và Rovio tuyên bố thư viện trò chơi của họ đã đạt 5 tỷ lượt tải xuống tính đến năm ngoái. Vì vậy, có thể ngầm tính rằng Rovio định giá 0,2 USD cho mỗi lượt tải xuống của mình.

Tin bài liên quan