Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ tàu cá gặp nạn tại Hoàng Sa

Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ tàu cá gặp nạn tại Hoàng Sa

(ĐTCK) Ngay sau khi nhận được thông tin tàu cá QNa 95959 TS gặp nạn, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhanh chóng cử cán bộ tiến hành nghiệp vụ giám định, thu thập thông tin và triển khai công tác hỗ trợ ban đầu cho các ngư dân bị nạn.

Tại buổi đón tiếp các thủy thủ trở về chiều ngày 5/5, Lãnh đạo Công ty Bảo Việt Quảng Nam đã thăm hỏi và tạm ứng ngay cho mỗi thuyền viên 1 triệu đồng, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn cho các thuyền viên và gia đình của họ.

Được biết, vào khoảng 23h ngày 3/5, tàu cá QNa 95959TS do ông Phạm Phú Thành là chủ tàu, trú tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang hành nghề câu mực, đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị một chiếc tàu lạ đâm chìm.

Trên tàu lúc đó ngoài ông Thành là chủ tàu kiêm thuyền trưởng còn có 34 thuyền viên. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, lúc 6h30 sáng 4/5, tàu cá khác mang ký hiệu QNa-94998TS đang hoạt động ở khu vực gần đó đã tiếp cận và cứu nạn các thuyền viên của tàu QNa 95959TS. Tới khoảng 1h sáng 5/5, tàu cứu hộ SAR 412 cũng đã tiếp cận tàu QN 94998 TS và đón 34 ngư dân gặp nạn ở vị trí sát đảo Phú Lâm (Hoàng Sa của Việt Nam).

Trước đó, tàu QNa 95959 TS đã tham gia bảo hiểm theo công văn số 18759/BTC-QLBH (nghị định 67/2014/CP) bao gồm cả rủi ro đặc biệt tại Công ty Bảo Việt Quảng Nam (thuộc Tổng công Bảo hiểm Bảo Việt) với giá trị bảo hiểm lên đến 2 tỷ đồng. Toàn bộ 34 thuyền viên trên tàu cũng tham gia bảo hiểm thuyền viên với mức trách nhiệm 70 triệu đồng/người/vụ.

Tàu cá QNa 95959 TS tham gia bảo hiểm thuộc Chương trình thí điểm bảo hiểm tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Tin bài liên quan