Hoạt động du lịch đang dần mở cửa trở lại

Hoạt động du lịch đang dần mở cửa trở lại

Bảo hiểm Covid khách du lịch chưa rõ lối ra

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hoạt động du lịch đang từng bước mở cửa hoàn toàn trở lại, nhưng bảo hiểm Covid dành cho khách du lịch dường như vẫn chưa rõ lối ra.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022. Theo văn bản này, trước khi du lịch mở cửa hoàn toàn trở lại, các địa phương được chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ.

Theo đó, ngoài việc đáp ứng một số yêu cầu như tham gia tour du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận..., thì du khách phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch, có nội dung chi trả điều trị Covid- 19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD.

Trước đó, vào tháng 11/2021, 5 địa phương gồm Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hoà, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam đã được thí điểm đón khách quốc tế, nhưng với điều kiện phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD, bên cạnh một số yêu cầu khác.

Trong khi đó, nhiều nhà bảo hiểm như Bảo Việt, PVI, BIC, PTI, VNI, PJICO... vẫn bán bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài đến Việt Nam, nhưng không bao gồm quyền lợi chi trả điều trị Covid-19, lý do bởi các sản phẩm bảo hiểm liên quan tới bệnh dịch này không được bán theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy sản phẩm bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có quyền lợi Covid với mức trách nhiệm 20.000 USD mà du khách nước ngoài khi đến Việt Nam phải mua sẽ do bên nào cung cấp? Để trả lời câu hỏi này, phóng viên đã liên lạc với Tổng Cục du lịch thì được biết, sẽ do nước đi (nước sở tại) cung cấp, mức trách nhiệm tối thiểu được giảm từ 50.000 USD xuống 20.000 USD như hiện tại nhằm hấp dẫn du khách (giảm số tiền phí mua bảo hiểm) và cũng do du khách đã được tiêm vắc-xin nhiều hơn trước.

Ông Trần Nguyên Đán, Viện trưởng Học viện Đào tạo bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính cho hay, không chỉ Việt Nam, nhiều đơn bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ cũng loại trừ rủi ro Covid, chỉ sản phẩm nằm trong chương trình chăm sóc sức khỏe trọn gói của Chính phủ Mỹ mới có chế độ này.

“Bảo hiểm du lịch chắc chắn loại trừ điều trị bệnh liên quan tới Covid, nếu muốn được điều trị Covid tại Việt Nam thì du khách phải đang tham gia bảo hiểm sức khỏe tại chính quốc và chấp nhận chi trả hải ngoại, cũng như chấp thuận chi trả nằm viện do Covid, chưa kể đây toàn điều kiện khó, chỉ có thể được kiểm tra từ trước chứ không phải đến khi xuất nhập cảnh mới xuất trình”, ông Đán nói.

Trong khi chờ hướng dẫn chi tiết từ cơ quan quản lý, có ý kiến cho rằng, việc đưa điều kiện khách du lịch phải có bảo hiểm Covid mới được nhập cảnh vào Việt Nam là cần thiết, tương tự như khi đi ra nước ngoài.

Lấy ví dụ tại Thái Lan, bà Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty Financial Insurance Services Vietnam (F.I.S Vietnam) cho hay, hiện nay, tất cả công dân Thái Lan khi ra nước ngoài và người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Thái Lan, bên cạnh cung cấp các giấy tờ như giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, giấy chứng nhận sức khỏe..., thì phải có hợp đồng bảo hiểm chi trả chi phí y tế và điều trị cho Covid-19 với số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100.000 USD.

“Bảo hiểm sẽ được bán bởi một số công ty bảo hiểm Thái Lan như Tune Protect Thailand (Tune Insurance Public Company Limited). Tune iPass là chính sách bảo hiểm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh của Thái Lan nhằm giúp du khách an tâm khi đi du lịch”, bà Thanh thông tin thêm.

Dẫu vậy, không ít công ty bảo hiểm vẫn tỏ ra tiếc nuối, bởi sẽ thất thu từ bảo hiểm du lịch nếu các du khách nước ngoài mua bảo hiểm tại chính quốc trước khi đến Việt Nam, với dự kiến sẽ đón 5 triệu du khách trong năm 2022. Bởi vậy, nhiều công ty bảo hiểm mong muốn được phép bán trở lại bảo hiểm Covid đi kèm với bảo hiểm du lịch hay bảo hiểm sức khỏe, bất chấp việc phải chi trả điều trị Covid- 19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD (tương đương gần 500 triệu đồng) cho mỗi trường hợp, một con số không hề nhỏ ngay cả khi có nhà tái bảo hiểm đứng đằng sau phân tán bớt rủi ro.

Tin bài liên quan