Tổn thất lớn vì thiên tai
Theo số liệu của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/10/2025, ước tính số tiền mà các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại do bão số 10 và 11 lên tới 1.674 tỷ đồng. Thiệt hại này tập trung chủ yếu ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới - phạm vi trách nhiệm của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Tập đoàn Bảo hiểm DBV (tiền thân là Bảo hiểm Hàng không) ước tính thiệt hại gần 60 tỷ đồng sau khi tiếp nhận và giám định cho 23 khách hàng liên quan đến bảo hiểm tài sản kỹ thuật. DBV cho biết, với diễn biến này, lợi nhuận mảng bảo hiểm xe nhiều khả năng sẽ không còn. Năm nay, Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.860 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, tăng gấp 2,77 lần so với năm trước.
Là nhà bảo hiểm có thị phần dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đến thời điểm này, Bảo hiểm PVI ghi nhận gần 220 vụ tổn thất về bảo hiểm tài sản - kỹ thuật do cơn bão số 10 và 11 gây ra, dự kiến bồi thường khoảng hơn 1.015 tỷ đồng (bao gồm thiệt hại nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và gián đoạn kinh doanh…). Với mảng bảo hiểm xe, hiện Công ty đã tiếp nhận 209 vụ tổn thất về xe cơ giới, với thiệt hại ước tính gần 25 tỷ đồng, hầu hết do xe ô tô bị ngập nước trong quá trình di chuyển, dừng đỗ hoặc do bị các vật thể rơi vào.
Tính đến ngày 8/10/2025, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tổng cộng 372 vụ tổn thất, ước tính bồi thường thiệt hại 119 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm tài sản, công trình xây dựng và bảo hiểm xe cơ giới là loại hình chịu tác động nặng nề nhất, các loại hình khác như bảo hiểm hàng hải ghi nhận mức độ ảnh hưởng thấp hơn.
Thông tin từ Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết, ước tính chi trả bồi thường cho đợt bão lũ vừa qua là hơn 250 tỷ đồng và điều này “chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty”.
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã MIC) cũng thông tin, tính đến ngày 14/10/2025, MIC đã tiếp nhận hơn 700 hồ sơ tổn thất do bão số 10 và 11 gây ra, với tổng ước tính bồi thường hơn 146 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục được cập nhật tại các địa bàn bị ảnh hưởng.
Còn BIC ước tính tổng thiệt hại do hai cơn bão vừa qua đã vượt 100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất do bão số 10 (hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật). Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Các vụ tổn thất do bão số 11 vẫn đang tiếp tục được ghi nhận và xử lý.
Do hai cơn bão diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, nên tổn thất bảo hiểm chưa phản ánh vào kết quả kinh doanh quý III/2025.
PVI vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với tổng doanh thu đạt 21.538 tỷ đồng, hoàn thành 108,4% kế hoạch năm, tăng trưởng 38,7% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1.148 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 145% kế hoạch năm.
Nhà bảo hiểm hao hụt lợi nhuận
Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai diễn biến khó lường đang là thách thức mà các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt khối phi nhân thọ phải đối mặt. Nhìn lại năm 2024, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong siêu bão Yagi (cơn bão số 3) lên tới trên 3.500 tỷ đồng. Những tổn thất này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty bảo hiểm trong quý III/2024 (với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong kỳ chỉ đạt 164 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước đó) cũng như cả năm 2024
Chẳng hạn, tại Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC), trong năm 2024, tuy thị phần doanh thu phí bảo hiểm tăng một bậc so với năm 2023 (đứng Top 4) nhưng lãi trước thuế không đạt kế hoạch đề ra (chỉ hoàn thành 70%), đạt 308 tỷ đồng do ảnh hưởng tiêu cực từ bão Yagi.
Tương tự, Bảo hiểm PVI ghi nhận 766 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2024, vượt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn giảm so với mức 795 tỷ đồng của năm 2023. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm chỉ hoàn thành khoảng 70% kế hoạch do ảnh hưởng của cơn bão số 3.
Hay tại Công ty Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re), tuy lãi trước thuế đạt 100% kế hoạch (đạt 240,2 tỷ đồng) nhưng lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt 23,2 tỷ đồng, tương ứng 46,2% kế hoạch, do ảnh hưởng tiêu cực từ bão Yagi. Nhờ khoản lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính 217,6 tỷ đồng, vượt gần 15% kế hoạch và tăng 11,9% so với năm trước, Công ty mới hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Lợi nhuận của các công ty bảo hiểm khác như Bảo hiểm VietinBank (VBI), Bảo hiểm Agribank (ABIC), Bảo hiểm Bảo Việt… cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bão lũ. Thậm chí, nhiều công ty báo lỗ do chi phí bồi thường tăng đột biến.
Tại đại hội cổ đông thường niên 2025 của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, cụm từ “lỗ, giảm lãi do siêu bão Yagi” được nhắc đến khá nhiều khi lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo về kết quả kinh doanh năm trước. Năm nay, các công ty bảo hiểm chưa giải quyết dứt điểm việc bồi thường với khách hàng do tổn thất quá lớn từ cơn bão số 3 (Yagi) thì cơn bão Bualoi (cơn bão số 10) lại ập tới.
Thông tin từ Bảo hiểm PVI cho biết, sau hơn một năm siêu bão Yagi tàn phá nhiều tỉnh miền Bắc, Công ty đã hoàn tất xử lý 80% số hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm phát sinh, với số tiền chi trả và tạm ứng gần 1.000 tỷ đồng. Một số vụ lớn đã được tạm ứng, chi trả dứt điểm phải kể đến như Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast: 119 tỷ đồng; Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam: 50 tỷ đồng; Công ty VP Giải pháp Năng lượng Việt Nam - Singapore: 43,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Oshung Vina: 28,6 tỷ đồng; Khách sạn Wyndham Hạ Long: 12,5 tỷ đồng… Hiện nhà bảo hiểm này đang làm việc chặt chẽ với Công ty giám định quốc tế Lloyd Warwick và các bên nhằm đẩy nhanh đánh giá thiệt hại, làm cơ sở xem xét tạm ứng ngay cho khách hàng có nguồn tài chính để phục hồi sản xuất.