Big_Trends: Nhà đầu tư nên đặt niềm tin vào thị trường

Big_Trends: Nhà đầu tư nên đặt niềm tin vào thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Liệu sóng hồi của VN-Index đã kết thúc tại ngưỡng 1.315 và điều chỉnh sâu test lại đáy cũ 1.150 - 1.160 điểm hay chỉ điều chỉnh tại vùng hỗ trợ mạnh quanh mốc 1.250 (+/- 10 điểm) rồi sẽ quay lên khu vực 1.300 - 1.330 - 1.350 điểm thời gian tới.

Có hay không 1 pha điều chỉnh “rất mạnh” để tạo đáy 2 khi những tín hiệu lo ngại đến từ phiên “lao dốc” của TTCK Mỹ, châu á, châu Âu - Có cần phải bán hết cổ phiếu rồi đợi điều chỉnh để mua lại không là điều mà nhiều nhà đầu tư rất quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Pha hồi phục khá của các chỉ số VN-Index/VN30 giai đoạn cuối tháng 5vừa qua cũng phần nào nhờ sự đóng góp bởi dòng tiền tham gia vào các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt nhưng nhóm cổ phiếu phân bón, hóa chất, cảng biển, dầu khí, thủy sản…

Lực cầu mua lên khá mạnh, phân hóa rõ nét vào các cổ phiếu nhóm ngành đang “ăn nên làm ra” trong môi trường lạm phát toàn cầu “tăng phi mã”, giá cả hàng hóa nguyên vật liệu tăng cao.

Đầu tư cổ phiếu sẽ cần sự thận trọng hơn khi tâm lý nhà đầu tư luôn bị chi phối bởi nhiều thông tin trái chiều tích cực/tiêu cực trên thị trường. Nhiều cổ phiếu hồi phục mạnh giai đoạn vừa qua bên cạnh lợi thế kết quả kinh doanh triển vọng, dòng tiền tham gia tích cực đôi khi lại không phải là mục ưu tiên đối với các nhà đầu tư sáng suốt - đôi khi những cổ phiếu tích lũy, chưa tăng giá nhiều đang có tình trạng hoạt động kinh doanh khởi sắc dần lại là cơ hội đầu tư tốt hơn.

Dòng tiền tham gia vào các cổ phiếu có khi cũng chỉ luân chuyển từ cổ phiếu này sang các cổ phiếu khác - Có cổ phiếu hấp dẫn, triển vọng như nhóm cổ phiếu phân bón, thủy sản, cảng biển đôi khi sẽ không điều chỉnh nhiều mà lại tăng giá tốt trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán lại điều chỉnh mạnh hơn. Như vậy, điều quan trọng hơn cả là mua cổ phiếu gì, thời điểm nào mua và nắm giữ như thế nào.

Nhiều nhà đầu tư đang rất lo lắng về việc thị trường điều chỉnh thế nào trong tuần giao dịch tới - Trạng thái tâm lý bất an lại diễn ra khi chứng kiến diễn biến điều chỉnh của TTCK thế giới và Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index có điều chỉnh về 1.240 – 1.260 điểm trong tuần tới nhưng vẫn có thể đứng trên mốc 1.200 điểm là điểm mà chúng ta cần lưu ý.

“Chẳng nhẽ vốn hóa, thanh khoản toàn thị trường đã tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây mà chỉ số VN-Index vẫn chỉ đứng quanh mốc đỉnh cao 1.200 điểm trong nhiều năm”. Chỉ số chứng khoán VN-Index/VN30 sẽ quay lại xu hướng tăng nhưng vẫn sẽ trải qua nhiều đợt biến động điều chỉnh lớn.

Việc tìm ra các cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chuẩn đầu tư thận trọng vẫn nên được ưu tiên hàng đầu sau đó mới đến việc tính toán sẽ nên giao dịch ngắn hạn hay cầm dài hơn đối với cổ phiếu này.

Giai đoạn 2022 – 2023 vẫn là xu thế đi lên của TTCK – Năm nay nhóm cổ phiếu Thủy sản, cảng biển, hóa chất tăng điểm tốt thì rất có khả năng nhóm điện, nhóm dầu khí, năng lượng lại tăng điểm tốt thời gian tới, chưa loại trừ khả năng nhóm cổ phiếu dược phẩm, bán lẻ, công nghệ tăng giá tốt.

Mỗi nhóm cổ phiếu sẽ có giai đoạn vận động tăng giá tốt khi thời cơ, thời kỳ kinh doanh thuận lợi khởi sắc.

Nhà đầu tư cũng lại cần chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng để luôn trong trạng thái đầu tư thế nào vừa thận trọng vừa an toàn, xây dựng 1 danh mục đầu tư được phân bổ tỷ trọng hợp lý với việc ưu tiên những cổ phiếu được định giá hấp dẫn với dự báo kết quả kinh doanh nhiều hứa hẹn trong tương lai.

Nhà đầu tư vẫn nên đặt niềm tin vào TTCK – biến động điều chỉnh chỉ là ngắn hạn – hãy chú ý tìm kiếm các cơ hội đầu tư nếu giá giảm về mức hấp dẫn.

Tin bài liên quan