Chứng khoán Mỹ kém hấp dẫn nhất kể từ tháng 10/2007

Chứng khoán Mỹ kém hấp dẫn nhất kể từ tháng 10/2007

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lợi nhuận cho việc nắm giữ cổ phiếu thay vì trái phiếu chưa bao giờ thấp thế này kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008.

Phần bù rủi ro cổ phiếu - chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận của S&P 500 (E/P) và lợi suất của trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm - ở mức 1,59%, mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 10/2007. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,5% kể từ năm 2008.

Sự suy giảm về phần bù rủi ro là một thách thức cho thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới. Điều này là do cổ phiếu thường được kỳ vọng có tiền trả cổ tức cao hơn so với trái phiếu trong dài hạn để bù đắp cho rủi ro cao hơn của cổ phiếu. Nếu không, cổ phiếu sẽ kém hấp dẫn hơn trái phiếu.

Cổ phiếu giảm sức hấp dẫn trong thời gian gần đây khi lợi suất trái phiếu tăng vọt và bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp trở nên ảm đạm hơn. Fed hiện phải thực hiện nhiệm vụ kép là vừa nâng lãi suất để kìm hãm lạm phát, vừa phải cố ngăn cuộc khủng hoảng ngân hàng lây lan. Cả hai yếu tố này đều khiến triển vọng của cổ phiếu ngày càng kém.

Năm 2023, S&P 500 đã hồi phục phần nào sau một năm giảm mạnh. Từ đầu năm 2023, S&P 500 đã tăng 6,9%. Trong khi đó, chỉ số trái phiếu tổng hợp của Bloomberg tăng 4,2% nhờ đà tăng mạnh hồi đầu năm và lợi suất cao hơn.

Tony DeSpirito, Giám đốc đầu tư phụ trách cổ phiếu Mỹ tại BlackRock, nhận định: "Trái phiếu đang mang lại cơ hội ngàn năm có một".

Phần bù rủi ro cổ phiếu hiện tại đang gần với mức trung bình dài hạn

Phần bù rủi ro trung bình tính từ năm 1957 ở mức 1,62%. Phần bù rủi ro cổ phiếu giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu tăng vọt. Điều này cũng đồng nghĩa hệ số P/E của cổ phiếu tăng mạnh, có thể là vì lợi nhuận giảm hoặc giá cổ phiếu cao hơn.

Tháng 10/2007 là giai đoạn khá bấp bênh của thị trường. Thời điểm đó, thị trường cổ phiếu vừa chạm mức cao kỷ lục, trong khi lãi suất chuẩn của Fed ở mức 4,8%, gần mức hiện tại.

Trong năm 2008, S&P 500 giảm khoảng 45% và Fed giảm lãi suất về gần 0%. Định giá của cổ phiếu trở về mức thấp, trong khi lợi suất trái phiếu giảm mạnh. Vào tháng 3/2009, khi thị trường chứng khoán Mỹ chạm đáy, phần bù rủi ro cổ phiếu đã tăng vượt mức 7% và một kỷ nguyên tăng giá mới ra đời.

Thị trường cổ phiếu Mỹ ngày nay đang cao và đối mặt với hàng loạt thách thức. Theo một thước đo về định giá, thị trường cổ phiếu Mỹ hiện đang cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác, dữ liệu từ Research Affiliates cho thấy.

Thước đo này dựa trên hệ số CAPE của chỉ số S&P 500 trong 10 năm qua. Mặc dù đã thấp hơn mức đỉnh cuối thập niên 90 và năm 2021, hệ số CAPE của S&P 500 vẫn lên tới 29 lần.

Trong quá khứ, định giá cổ phiếu thường giảm mạnh trong những giai đoạn suy thoái kinh tế, dù một số chuyên viên phân tích cho rằng định giá cao không có nghĩa cổ phiếu sẽ ngừng tăng.

Ông Jawad Mian, nhà sáng lập của công ty tư vấn Stray Reflections, nhận định: “Chúng tôi đã chứng kiến định giá thị trường cổ phiếu chạm đỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa định giá không thể chạm mức đỉnh mới trong chu kỳ hiện tại”.

Theo vị chuyên gia này, mức tăng trưởng cao (một phần do lạm phát) sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận nhiều hơn dự báo hiện tại của Phố Wall, qua đó giảm khả năng cổ phiếu giảm mạnh.

Kể từ năm 1957, cổ phiếu thường có thành tích vượt trội hơn trái phiếu trong 2/3 khoảng thời gian, theo nghiên cứu của BlackRock.

Ông DeSpirito cho rằng, việc Fed can thiệp bằng cách mua trái phiếu dài hạn và kéo giảm lãi suất ngắn hạn đã tạo ra phần bù rủi ro cao bất thường cho cổ phiếu. Ông khuyến khích nhà đầu tư xem xét các công ty có biên lợi nhuận vững chắc và tăng trưởng lợi nhuận cao, đồng thời tránh các công ty có định giá quá cao.

Một số nhà đầu tư cho rằng, các cổ phiếu giá trị là những cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị sổ sách có thể đáng cân nhắc.

Rob Arnott, nhà sáng lập và Chủ tịch của Research Affiliates, nhận định: Cổ phiếu giá trị đang rẻ đến mức khó tin so với cổ phiếu tăng trưởng.

Ông Arnott cho biết, khi lạm phát dao động từ 4-8%/năm, cổ phiếu giá trị thường có thành tích vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng khoảng 6-8% mỗi năm. Trong tháng 2/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ. Lạm phát là điều tuyệt vời cho các cổ phiếu giá trị.

Tin bài liên quan