Chúng tôi đang trong thời điểm phù hợp để bàn kế hoạch đầu tư tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho biết, các doanh nghiệp Mỹ, nhất là các tập đoàn lớn đều mong chờ chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn (thứ hai, bên phải) và Chủ tịch Tập đoàn Caterpillar James Umpleby (thứ hai, bên trái) tại Trụ sở chính của Caterpillar tại Dallas (Mỹ) ngày 7/9/2023.

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn (thứ hai, bên phải) và Chủ tịch Tập đoàn Caterpillar James Umpleby (thứ hai, bên trái) tại Trụ sở chính của Caterpillar tại Dallas (Mỹ) ngày 7/9/2023.

“Chúng tôi đang nói với nhau về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các doanh nghiệp Mỹ, nhất là các tập đoàn lớn đều mong chờ chuyến thăm đặc biệt này”, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư.

Ông Đoàn kể, các doanh nghiệp Mỹ ông làm việc đều chia sẻ rằng, họ đang tin là các nhà lãnh đạo sẽ có những thảo luận để làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, sau 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

“Nhiều người đang nói đến một giai đoạn mới, với những cam kết mạnh mẽ hơn, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước. Điều này là cơ sở quan trọng để thúc đẩy nhanh các quan hệ hợp tác, đầu tư lớn giữa các doanh nghiệp”, ông Đoàn nói.

Ông cũng chia sẻ thêm, lĩnh vực mà các doanh nghiệp Mỹ quan tâm khi trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam là công nghệ, giáo dục, hạ tầng, năng lượng...

Hiện tại, ông Đoàn và các cộng sự đang ở Mỹ, trong chuyến làm việc, thăm các cơ sở sản xuất cũng như các trung tâm nghiên cứu của Tập đoàn Caterpillar (Mỹ) - tập đoàn sản xuất máy xây dựng, thiết bị khai mỏ, động cơ diesel, động cơ thủy, máy phát điện… lớn nhất thế giới.

Chuyến đi này diễn ra chưa đầy 1 tháng, sau chuyến thăm của ông D. James Umpleby, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của Caterpillar Inc. tới Phú Thai Cat (đơn vị thành viên thuộc Phú Thái Holdings Group). Ông James Umpleby là lãnh đạo cấp cao nhất của Caterpillar đến Việt Nam sau hơn 30 năm mở đại lý tại Việt Nam.

“Khi tới Việt Nam, ông Chủ tịch đã đề nghị tăng cường hợp tác. Đây là lý do chúng tôi có mặt ở Mỹ lúc này. Họ đã có các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc, Ấn Độ, nhưng chúng tôi vẫn đang mong muốn có cơ sở sản xuất của Caterpillar tại Việt Nam, để có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, kỹ thuật hàng đầu thế giới. Điều này sẽ thay đổi ngành công nghiệp cơ khí của Việt Nam. Chúng tôi đang trong một thời điểm phù hợp để thảo luận cụ thể hơn về kế hoạch này”, ông Đoàn chia sẻ thông tin.

Việc thuyết phục Caterpillar đầu tư sản xuất tại Việt Nam đã được Chủ tịch Phú Thái bắt đầu từ lâu, ngay khi trở thành đại lý độc quyền của Caterpillar tại Việt Nam 13 năm trước. Trong chuyến thăm vào làm việc với Phú Thái Cat vào tháng 8/2023, ông D. James Umpleby đã đề cập đến việc này, khi đánh giá cao nỗ lực của Phú Thái Cat, là một trong những đại lý Cat trẻ nhất trên thế giới.

Chuyến thăm làm việc của ông D. James Umpleby, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của Caterpillar Inc. tới Phú Thai Cat vào 17-18/8/2023.

Chuyến thăm làm việc của ông D. James Umpleby, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của Caterpillar Inc. tới Phú Thai Cat vào 17-18/8/2023.

Tập đoàn Phú Thái đã bắt đầu làm ăn với đối tác Mỹ ngay từ khi hai nước bắt đầu bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, với đối tác đầu tiên là P&G. 1995 cũng là thời điểm P&G chính thức xuất hiện trên thị trường Việt Nam, với sự ra mắt của P&G Việt Nam vào tháng 11/1994. Cho đến giờ, Phú Thái Hà Nội là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của P&G Việt Nam gồm các hàng hóa mỹ phẩm...

Theo ông Đoàn, việc sớm hợp tác với các tập đoàn lớn của Mỹ đã tạo cơ hội rất quan trọng để Phú Thái phát triển mạnh hơn, cả về quy mô, bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch trong quản trị và định hướng phát triển bền vững.

"Hiện tại, Phú Thái cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã lớn mạnh hơn, đạt chuẩn mực "quốc tế hóa", sẵn sàng có các kế hoạch làm ăn lớn. Tôi vẫn tin rằng, hợp tác với các doanh nghiệp lớn của thế giới là cách để doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn", ông Đoàn nói.

Tin bài liên quan