Đàn sư tử hợp sức kéo con lợn bướu ra khỏi hang

Đàn sư tử hợp sức kéo con lợn bướu ra khỏi hang

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Con lợn hoang gần như không có cơ hội phản kháng trước sức mạnh của vua sư tử.

Khi mà cây cối bắt đầu trở nên cằn cỗi, đất đai khô hạn và từng cơn gió lạnh kéo đến cũng là thời điểm hoàn hảo để cho các loài động vật săn mồi ở châu Phi bắt đầu hành động. Nhờ "nắm bắt vận mệnh, khai phá thiên cơ", anh Juan Pinto đã rủ nhóm bạn của mình thực hiện chuyến đi đến Khu bảo tồn động vật Thornybush trong cùng thời điểm để có thể chiêm ngưỡng tận mắt quá trình săn mồi đầy mê hoặc của vua muôn loài, sư tử.

Là loài động vật có tính "xã hội cao", sư tử thường tập trung sinh sống và săn mồi theo bầy đàn với số lượng từ 15 - 40 con, trong đó đứng đầu đàn là sư tử đực cùng nhiều con cái và con non ở phía dưới.

Trong các cuộc săn bắt, nhận trách nhiệm chính trong đàn thuộc về sư tử cái. Lý do bởi sư tử cái có những đặc điểm phù hợp, đó là kích thước nhỏ gọn, di chuyển nhanh nhẹn và không bị bộ bờm vướng, nặng khiến việc ngụy trang khó khăn hơn...

Không giống như các loài khác trong họ nhà mèo, sư tử rất ít khi độc lập đi săn mà tập hợp thành một nhóm, gồm nhiều con cái. Mỗi con sư tử cái sẽ có một vai trò riêng trong nhóm. Linh hoạt trong cách sắp xếp khiến cho nhóm sư tử khi đi săn mồi trở nên vô cùng tinh nhuệ, có thể hạ gục những con mồi có kích thước lớn như trâu rừng, linh dương đầu bò hay thậm chí cả voi, hươu cao cổ...

Cùng nhờ có kiến thức nên nhóm của Pinto đã tìm thấy dấu vết của sư tử, từ đấy bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm kiếm dọc theo một bờ sông. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Một đàn sư tử đã hiện ra trước mắt, chân thật hơn bất kỳ tấm hình nào mà trước đây Pinto đã từng ngắm.

Có vẻ như đàn sư tử đang có ý định tuần tra, tìm kiếm con mồi lảng vảng xung quanh bờ sông đã cạn khô. Bất ngờ, một sinh vật lạ khác xuất hiện, đập vào mắt của tất cả những người đang háo hức theo sát từng bước chân của đàn sư tử. Một chú lợn hoang tinh nghịch đang lọ mọ trước cửa hang đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn mồi đáng sợ.

Lợn bướu (lợn Warthog) là loài ăn tạp, thường được tìm thấy ở các vùng thảo nguyên, rừng rậm ở châu Phi.

Loài động vật này có ngoại hình xấu xí, cao trung bình khoảng 60-80cm, nặng khoảng 50 kg với đặc trưng là cặp răng nanh dài và sắc, uốn cong.

Với cặp răng nanh của mình, lợn bướu có thể dùng để phòng thủ trước những loài động vật ăn thịt hung bạo cũng như dùng để tấn công các loài thú nhỏ bé hơn khác.

Con lợn đã gần như chạy thoát khi chui kịp vào hang. Tuy nhiên, một trong ba con sư tử đã túm kịp vào người nó. Cả ba con sư tử sau đó đã cùng nhau hợp lực để có thể kéo con mồi ra khỏi hang.

Trận chiến chỉ kéo dài trong vòng vài phút. Thật không may cho con lợn rừng. Những con sư tử cuối cùng đã có thể kéo nó ra khỏi hang và xử lý phần còn lại trong chớp mắt.

Tin bài liên quan