Dầu Brent có thể quay lại 100 USD/thùng do thiếu hụt nguồn cung

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà phân tích cho biết, sự thiếu hụt nguồn cung dầu thô toàn cầu sẽ trầm trọng hơn trong quý III do nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Ả Rập Xê Út đã cam kết cắt giảm thêm sản lượng từ tháng 7, điều này khiến giá dầu có thể sẽ quay lại mức 100 USD/thùng.
Dầu Brent có thể quay lại 100 USD/thùng do thiếu hụt nguồn cung

Hôm Chủ Nhật (4/6), Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết, sản lượng của nước này sẽ giảm xuống 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7 từ khoảng 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5, mức giảm lớn nhất của nước này trong nhiều năm.

Cam kết cắt giảm tự nguyện của Ả Rập Xê Út nằm bên lề một thỏa thuận lớn hơn của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) nhằm gia hạn cắt giảm sản lượng đến năm 2024 khi tổ chức này tìm cách thúc đẩy giá dầu đang suy giảm.

Helima Croft, nhà phân tích của RBC Capital cho biết: “Ả Rập Xê Út có thành tích trong việc thực hiện cắt giảm sản lượng. Do đó, chúng tôi dự kiến mức cắt giảm đơn phương 1 triệu thùng/ngày sẽ được tung ra thị trường vào tháng 7, gần gấp đôi mức giảm thực tế mà chúng tôi đã thấy từ nhóm các nhà sản xuất kể từ tháng 10".

Các nhà phân tích cho biết, động thái này đã mở đường cho việc thắt chặt nguồn cung và đặt mức giá sàn 70 USD/thùng. Tuy nhiên, việc cắt giảm của Ả Rập Xê Út không có khả năng đẩy giá dầu lên cao ngay lập tức, vì sẽ mất thời gian để hàng tồn kho giảm xuống.

Nhà phân tích Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho biết: “Với việc Ả Rập Xê Út bảo vệ giá dầu khỏi trượt quá thấp bằng cách cắt giảm sản lượng, chúng tôi cho rằng thị trường dầu giờ đây dễ bị thiếu hụt hơn vào cuối năm nay. Chúng tôi cho rằng, giá dầu Brent sẽ tăng lên 85 USD/thùng vào quý IV/2023 ngay cả khi nhu cầu phục hồi yếu ớt ở Trung Quốc được xem xét đến”.

Các nhà phân tích Daan Struyven và Callum Bruce của Goldman Sachs cho biết, quyết định đưa ra từ cuộc họp OPEC+ phần nào bù đắp một số rủi ro giảm giá đối với dự báo giá tháng 12/2023 của Goldman Sachs là 95 USD/thùng, bao gồm nguồn cung mạnh hơn dự kiến từ Nga, Iran và Venezuela và nhu cầu Trung Quốc yếu hơn dự kiến.

ANZ cho biết, khả năng giá dầu thô tăng giá đã mạnh trở lại do nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt đáng kể trong nửa cuối năm nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tăng lãi suất và những khó khăn kinh tế vĩ mô giảm bớt.

Các nhà phân tích Daniel Hynes và Soni Kumari của ANZ cho biết: “Các nhà đầu tư có thể đặt cược vào xu hướng tăng giá dựa vào kỳ vọng Ả Rập Xê Út và OPEC sẽ cung cấp một điểm dừng nếu thị trường gặp phải bất kỳ rào cản nào”.

Tuy nhiên, mức tăng giá có thể bị hạn chế trong thời gian ngắn cho đến khi có dấu hiệu thắt chặt trên thị trường vật chất.

Ngược lại, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được phép tăng mục tiêu sản lượng khoảng 200.000 thùng/ngày lên 3,22 triệu thùng/ngày, trong khi Nga, châu Phi và các nhà sản xuất nhỏ hơn khác cắt giảm hạn ngạch để phù hợp với mức sản xuất thực tế.

Tin bài liên quan