Doanh số PC của Apple giảm 40%, mạnh nhất trong số các hãng máy tính lớn

Doanh số PC của Apple giảm 40%, mạnh nhất trong số các hãng máy tính lớn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các lô hàng máy tính cá nhân của Apple đã giảm 40,5% trong quý đầu tiên, đánh dấu một khởi đầu khó khăn trong năm đối với các nhà sản xuất PC bởi tình trạng thừa hàng tồn kho.

Theo báo cáo mới nhất của IDC, các lô hàng của tất cả các nhà sản xuất PC đã giảm 29% xuống còn 56,9 triệu chiếc và giảm xuống dưới mức của đầu năm 2019 bởi nhu cầu công việc từ xa tăng cao trong thời kỳ đại dịch COVID bùng phát.

Trong số các công ty dẫn đầu thị trường, Lenovo Group và Dell Technologies đã giảm hơn 30%, trong khi HP giảm 24,2%. Không có thương hiệu lớn nào thoát khỏi tình trạng suy thoái, với Asustek Computer lọt vào top 5 với mức giảm 30,3%.

Sự chậm lại trong chi tiêu của người tiêu dùng trong năm qua đã dẫn đến sự sụt giảm trong các lô hàng điện thoại thông minh và sự dư thừa tích lũy giữa các nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu thế giới.

Samsung Electronics, công ty cung cấp bộ nhớ cho các thiết bị di động cũng như máy tính để bàn và máy tính xách tay, tuần trước cho biết, họ đang cắt giảm sản xuất bộ nhớ sau khi báo cáo lợi nhuận thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu của IDC cho biết: “Mặc dù hàng tồn kho của kênh đã cạn kiệt trong vài tháng qua, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với phạm vi lành mạnh từ 4 - 6 tuần.

“Ngay cả khi giảm giá mạnh, các kênh và nhà sản xuất PC có thể mong đợi lượng hàng tồn kho tăng cao sẽ tiếp tục kéo dài đến giữa năm và có khả năng sang quý thứ III”, Jitesh Ubrani nói.

Apple đang dần đa dạng hóa địa lý của cơ sở sản xuất của mình khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ phá vỡ chuỗi cung ứng của họ.

Hướng tới năm 2024, các nhà nghiên cứu của IDC dự đoán tiềm năng phục hồi cho các nhà sản xuất PC được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa phần cứng cũ kỹ cần được thay thế và nền kinh tế toàn cầu đang cải thiện.

Trước đó, AppleInsider cho biết, Apple đã dừng hoàn toàn việc sản xuất chip M2 cho các mẫu MacBook vào tháng 1 và 2 vừa qua.

Giải thích cho hành động của Apple, The Elec cho biết, hãng đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp Giáng sinh năm 2022 do nguồn cung hạn chế trong bối cảnh hoạt động sản xuất chip M2 tiếp tục. Việc “tạm dừng” có thể chỉ là khoảng thời gian mà Apple có quá nhiều chip so với mức cần thiết.

Tin bài liên quan