GDP quý II/2022 của Trung Quốc tăng chưa đến 1%

GDP quý II/2022 của Trung Quốc tăng chưa đến 1%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2022 của Trung Quốc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thông tin mới nhất do Cục Thống kê Trung Quốc công bố, GDP quý II của Trung Quốc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức 2,6% so với quý I do nền kinh tế nước này chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và cũng thấp hơn mức dự báo là tăng 1%.

Sản lượng công nghiệp tháng 6 của Trung Quốc tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn dự báo tăng 4,1% của Reuters.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tháng 6 của quốc gia này lại tăng 3,1%, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó của giới chuyên gia. Có thể là bởi trong tháng trước, nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử lớn của quốc gia này tổ chức ngày hội tiêu dùng nhằm kích cầu doanh số bán lẻ.

Đà tăng trưởng tiêu dùng được ghi nhận ở một loạt lĩnh vực như ô tô, mỹ phẩm và dược phẩm. Tuy nhiên, chi tiêu cho dành cho dịch vụ ăn uống, nội thất và vật liệu xây dựng lại giảm.

Doanh số bán hàng trực tuyến tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 14% trong tháng trước đó do người dân không thể ra ngoài. Đầu tư tài sản cố định trong nửa đầu năm 2022 tăng 6,1%, cao hơn mức dự báo tăng 6%.

Tỷ lệ thất nghiệp tại 31 đô thị lớn nhất Trung Quốc giảm còn 5,8% trong tháng 6, tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi từ 16-24 tăng lên 19,3%.

Cục Thống kê Trung Quốc gọi những dữ liệu mới được công bố là “thành quả khó khăn mới có được”, đồng thời lên tiếng cảnh báo về tác động từ đại dịch Covid-19 và xu hướng suy giảm nhu cầu nội địa. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rủi ro lạm phát, cùng với nguy cơ suy thoái nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh môi trường chính sách tiền tệ ngày một thắt chặt.

Trung Quốc phải đối diện với làn sóng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng nhất từ đầu năm 2020 trong quý II/2022. Các quy định phòng dịch nghiêm ngặt được áp dụng tại nhiều địa phương.

Thượng Hải, trung tâm kinh tế, tài chính của nước này, bị phong tỏa chặt trong khoảng hai tháng đầu quý II. Quy định hạn chế đi lại khiến cho các chuỗi cung ứng đứt gãy thêm một lần nữa.

Tuy nhiên từ đầu tháng 6, Thượng Hải, Bắc Kinh và nhiều địa phương khác đã dần nới lỏng các quy định phòng dịch và rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh. Thế nhưng, thời gian qua, một số địa phương đã buộc phải tái áp dụng các quy định kiểm soát do số lượng ca nhiễm tăng lên.

Một số ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc do ảnh hưởng từ các quy định phòng dịch. Mức dự báo tăng trưởng trung bình năm nay đối với nền kinh tế số hai thế giới tính đến cuối tháng 6 ở ngưỡng 3,4%. Đầu quý II, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm nay ở ngưỡng 5,5%.

Tin bài liên quan