Giới đầu tư chưa thể nắm bắt ý định của Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite nhích nhẹ, trong khi Dow Jones giảm vào thứ Tư (8/3), khi các nhà đầu tư vật lộn với các thông điệp trái chiều từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Giới đầu tư chưa thể nắm bắt ý định của Fed

Trong ngày điều trần thứ hai trước Quốc hội vào thứ Tư, Chủ tịch Powell đã tái khẳng định thông điệp của mình từ thứ Ba, về việc tăng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng quyết định tăng lãi suất tiếp theo phụ thuộc vào dữ liệu được công bố trước cuộc họp tháng 3 của Fed.

Mặt khác, các quan chức Fed vẫn chưa đưa ra lời kêu gọi về quy mô tăng lãi suất mà họ gần như chắc chắn sẽ đưa ra tại cuộc họp chính sách sắp tới, ông Powell nói trong phiên điều trần.

Dữ liệu vào thứ Tư cho thấy bảng lương tư nhân của Mỹ tăng cao hơn dự kiến ​​vào tháng Hai, cho thấy sức mạnh thị trường lao động vẫn rất mạnh mẽ.

Một báo cáo khác cho thấy cơ hội việc làm của Mỹ, một thước đo nhu cầu lao động đã tăng lên mức cao hơn dự kiến ​​là 10,82 triệu trong tháng 1 và dữ liệu cho tháng 12 đã được sửa đổi cao hơn với 11,2 triệu cơ hội việc làm thay vì 11 triệu được báo cáo trước đó.

Matt Stucky, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Northwestern Mutual Wealth Management, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang xem xét tình hình thị trường lao động. Fed khá rõ ràng rằng họ muốn chứng kiến ​​sự chững lại trên thị trường lao động”.

Giới đầu tư đã nhận thấy gần 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vào cuối tháng này, tăng từ mức 23% trước khi có bình luận của ông Powell vào thứ Ba.

Kết thúc phiên 8/3, chỉ số Dow Jones giảm 58,06 điểm (-0,18%), xuống 32.798,40 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,64 điểm (+0,14%), lên 3.992,01 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 45,67 điểm (+0,40%), lên 11.576,00 điểm.

Chứng khoán châu Âu nhích nhẹ, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ ra rằng lãi suất có thể cần phải tăng cao hơn trong thời gian dài hơn.

Đóng cửa, chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,12% lên 461,13 điểm, trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng nhạy cảm với lãi suất dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,2%.

Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường tại Hargreaves Lansdown, cho biết: "Việc bán tháo cổ phiếu toàn cầu đang tiếp tục bởi vì các nhà đầu tư đã bị sốc khi nhận ra rằng công việc của Fed trong việc cố gắng chế ngự lạm phát còn lâu mới kết thúc".

Phiên này, cổ phiếu của Adidas đã giảm gần 2,3% sau khi nhà sản xuất đồ thể thao của Đức cho biết họ có kế hoạch cắt giảm cổ tức năm 2022, cảnh báo về tác động từ việc chia tay với rapper kiêm nhà thiết kế thời trang Kanye West.

Cổ phiếu Hãng nước hoa Symrise giảm 4% trong khi Givaudan của Thụy Sĩ giảm 3,6%, kéo ngành hóa chất châu Âu giảm 1,4% xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng. Cũng gây áp lực lên lĩnh vực hóa chất là Fuchs Petrolub đã giảm 5% do dự báo lợi nhuận năm 2023 suy giảm.

Theo dữ liệu của Refinitiv, trong số 238 công ty trong STOXX 600 đã báo cáo thu nhập trong quý IV, hơn một nửa đã vượt qua ước tính của các nhà phân tích, giúp chỉ số này tăng 8% từ đầu năm đến nay.

Kết thúc phiên 8/3: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 10,44 điểm (+0,13%), lên 7.929,92 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 72,34 điểm (+0,46%), lên 15.631,87 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 14,51 điểm (-0,20%), xuống 7.324,76 điểm.

Giá dầu giảm do lo ngại rằng các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu, trong khi thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn về hàng tồn kho.

Kết thúc phiên 8/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,92 USD/thùng (-1,20%), xuống 76,66 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,63 USD/thùng (-0,76%), xuống 82,66 USD/thùng.

Tin bài liên quan