Chủ tịch Powell: Lãi suất có khả năng tăng cao hơn so với dự đoán trước đây

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (7/3), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã cảnh báo rằng, lãi suất có thể sẽ tăng cao hơn so với dự kiến của các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương.
Chủ tịch Powell: Lãi suất có khả năng tăng cao hơn so với dự đoán trước đây

Trích dẫn dữ liệu hồi đầu năm cho thấy lạm phát đã đảo ngược đà giảm tốc vào cuối năm 2022, lãnh đạo ngân hàng trung ương cảnh báo về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trước mắt để kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế.

“Với dữ liệu kinh tế mới nhất được công bố tốt hơn dự kiến, điều này cho thấy mức lãi suất cuối cùng có thể sẽ cao hơn dự đoán trước đây. Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng việc thắt chặt nhanh hơn được đảm bảo, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất”, ông Powell cho biết trong bài phát biểu chuẩn bị cho phiên điều trần trước Quốc hội.

Những nhận xét đó mang hai hàm ý. Một là mức lãi suất cao có thể sẽ cao hơn so với chỉ báo trước đó từ các quan chức Fed, và hai là việc hạ tốc độ tăng lãi suất vào tháng trước có thể tồn tại trong thời gian ngắn nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục nóng.

Trong ước tính tháng 12, các quan chức đã chốt lãi suất cuối cùng ở mức 5,1%. Trong khi đó, dữ liệu của CME Group cho thấy thị trường hiện đã định giá mức lãi suất cao nhất lên mức 5,5 - 5,75% sau nhận xét của ông Powell.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhìn chung lạc quan, rằng ngân hàng trung ương có thể chế ngự lạm phát mà không đẩy nền kinh tế vào tình thế khó khăn.

Dữ liệu tháng 1 cho thấy, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo ưa thích của các nhà hoạch định chính sách - vẫn đang tăng với tốc độ 5,4% hàng năm. Con số này cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn 2% của Fed và thấp hơn mức tháng 12.

Ông Powell cho biết, xu hướng hiện tại cho thấy công việc chống lạm phát của Fed vẫn chưa kết thúc, mặc dù ông lưu ý rằng một số dữ liệu lạm phát nóng trong tháng 1 có thể là sản phẩm của thời tiết ấm áp bất thường.

“Chúng tôi đã kiểm soát được rất nhiều mặt bằng và những tác động đầy đủ của việc thắt chặt của chúng tôi cho đến nay vẫn chưa được cảm nhận. Mặc dù vậy, chúng tôi còn nhiều việc phải làm”, ông cho biết.

Các thị trường hầu hết đã kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào cuối tháng này. Tuy nhiên, sau khi ông Powell phát biểu, các thị trường đã định giá 69% xác suất tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3.

Ông Powell cũng nhắc lại rằng, các quyết định về lãi suất sẽ được đưa ra “theo từng cuộc họp” và sẽ phụ thuộc vào dữ liệu cũng như tác động của chúng đối với lạm phát và hoạt động kinh tế thay vì theo một lộ trình định sẵn.

Với thị trường việc làm mạnh mẽ và lạm phát ổn định, “chúng tôi nghĩ rằng có một khả năng hợp lý là Fed sẽ phải đưa lãi suất lên 6%, sau đó giữ ở mức đó trong một thời gian dài để làm chậm nền kinh tế và giảm lạm phát xuống mức gần 2%”, Rick Rieder, Giám đốc đầu tư về thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock cho biết trong một ghi chú hôm thứ Ba (7/3).

Brendan McKenna, Chiến lược gia thị trường mới nổi tại Wells Fargo cho biết: “Tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đang trở thành kịch bản cơ bản và nếu kịch bản đó thành hiện thực, các nền kinh tế mới nổi có thể bị ảnh hưởng. Các thị trường đã thực sự hy vọng Fed sẽ tạm dừng và cắt giảm sớm lãi suất trong năm nay, nhưng cho đến nay kịch bản đó vẫn chưa xảy ra”.

Tin bài liên quan