Goldman Sachs nâng dự báo dầu Brent lên 100 USD/thùng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu thô trở lại mức 100 USD/thùng khi nhu cầu trên toàn thế giới đạt mức chưa từng có và việc hạn chế nguồn cung của OPEC+ tiếp tục thắt chặt thị trường.
Goldman Sachs nâng dự báo dầu Brent lên 100 USD/thùng

Giá dầu đã tăng kể từ mùa hè trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Điều đó đã đặt ra câu hỏi rằng giá dầu thô có thể tăng cao đến mức nào trước khi giá năng lượng tăng thực sự ảnh hưởng đến nhu cầu?

Với việc giá dầu đã tăng hơn 30% kể từ giữa tháng 6 và chạm mức 95 USD/thùng vào thứ Ba (19/9), Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 100 USD/thùng từ mức 93 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và đạt mức cao nhất trong 10 tháng nhờ các biện pháp hạn chế nguồn cung đáng kể từ các quốc gia xuất khẩu dầu chủ chốt của OPEC+ là Ả Rập Xê Út và Nga. Triển vọng tích cực hơn ở hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc cũng đã hỗ trợ đà tăng này trong bối cảnh lượng dự trữ dầu đang giảm với tốc độ nhanh chóng. Goldman Sachs cho biết, hiện tại, hầu hết các nền kinh tế lớn vẫn đang trên đà hạ cánh mềm.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết: “Chúng tôi tin rằng OPEC sẽ có thể duy trì giá dầu Brent ở mức 80 - 105 USD vào năm 2024 bằng cách thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ ở khu vực châu Á làm trung tâm. Đồng thời, OPEC khó có thể đẩy giá lên mức cực đoan, điều này sẽ phá hủy nhu cầu dài hạn".

Goldman Sachs cho biết, thị trường sẽ thâm hụt ước tính khoảng 2 triệu thùng/ngày trong quý này, tiếp theo là mức thâm hụt 1,1 triệu thùng/ngày trong quý cuối năm 2023. Tiêu thụ toàn cầu đang ở mức kỷ lục.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup, Ed Morse cho biết giá dầu có thể đạt 100 USD/thùng và duy trì ở mức đó trong một thời gian ngắn, nhưng bên cạnh đó khi nguồn cung tăng từ những nơi như Mỹ, Canada, Brazil, Iran và Venezuela sẽ khiến giá dầu giảm trở lại. Ông cũng lưu ý rằng: "Ả Rập Xê Út có thể đảo ngược việc cắt giảm sản lượng nếu thị trường quá thắt chặt".

Jay Hatfield, Giám đốc điều hành của Infrastructure Capital Management cho biết: "Hoàn toàn có khả năng dầu thô WTI giao dịch trên 100 USD trước khi các yếu tố cung và cầu lấn át đà tăng".

Tin bài liên quan