Hà Nội mất điện diện rộng, người dân xoay sở khắc phục sự cố

0:00 / 0:00
0:00
Sự cố mất điện diện rộng tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc trong chiều ngày 4/7 khi điện áp tăng đột ngột đã khiến nhiều gia đình bị hư hỏng các thiết bị điện dân dụng.
Sự cố về điện trong chiều ngày 4/7 đã ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình Thủ đô, khiến các thiết bị điện như quạt, điều hòa, tủ lạnh... bị hư hỏng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+).

Sự cố về điện trong chiều ngày 4/7 đã ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình Thủ đô, khiến các thiết bị điện như quạt, điều hòa, tủ lạnh... bị hư hỏng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+).

Trưa 4/7, tại một số khu vực nội thành Hà Nội đã xảy ra tình trạng điện áp tăng vọt, khiến nhiều gia đình, cơ quan bị cháy, chập các thiết bị điện.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, sau sự cố mất điện diện rộng, nhiều người dân Thủ đô phản ánh không thể tiếp tục sử dụng các thiết bị điện trong nhà.

“Khu phố nhà tôi bị mất điện từ 13 giờ đến 15 giờ mới có điện trở lại. Sau khi có điện, tôi không thể khởi động hệ thống điều hòa và quạt trong nhà, kiểm tra thì thấy điện áp trong nhà tăng lên khoảng 260V. Vì vậy tôi đã gọi thợ đến để kiểm tra, tuy nhiên vẫn chưa xác định được tình trạng hỏng hóc,” anh Tùng Huy (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Anh Hoài Phương, chủ cửa hàng đồ điện gia dụng địa chỉ số 3 Nguyễn Công Trứ chia sẻ: “Sau sự cố về điện vào trưa ngày hôm qua, cửa hàng đã tiếp nhận hàng chục lượt khách tìm mua các thiết bị điện, đa phần là mua ổ điện, phích cắm... để thay thế cho các thiết bị đã bị cháy, chập tại nhà và dự phòng cho những tình huống bất ngờ.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Thắng, một thợ sửa chữa đồ điện tại Đống Đa cho hay lượng khách hàng tới cửa hàng đề nghị sửa chữa đồ gia dụng như quạt, tivi tăng vọt... Thậm chí nhiều người còn tới hỏi sửa hoặc mua bộ sạc điện vào bình ắcquy để sử dụng quạt dự phòng khi mất điện.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một số khu vực như quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm... cũng xảy ra tình trạng mất điện tại nhiều khu đô thị và tòa nhà chung cư, khiến người dân bất ngờ và không kịp xoay sở.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên nhân ban đầu của sự cố được xác định là do thời tiết nắng nóng, tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp, làm gián đoạn cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc.

Sau sự cố về điện, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đưa ra khuyến cáo khách hàng và các cơ quan, công sở, nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong những ngày nắng nóng.

Cụ thể, người dân không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn; giảm bớt đèn chiếu sáng và đặt nhiệt độ điều hòa từ 27 độ C trở lên vào các khung giờ cao điểm, cụ thể từ 11 giờ 30 đến 15 giờ, và từ 20 giờ đến 23 giờ.

Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió kết hợp sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn.

Tin bài liên quan