Hải Dương trợ cấp gần 1,2 tỷ đồng cho người lao động khó khăn

Hải Dương trợ cấp gần 1,2 tỷ đồng cho người lao động khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương quyết định hỗ trợ hơn 2.300 đoàn viên công đoàn, người lao động với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Hải Dương có 2.304 đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh trợ cấp do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Công nhân lao động, cán bộ công chức, viên chức phải áp dụng cách ly y tế hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được trợ cấp 500.000 đồng/người.

Cán bộ công chức, viên chức thuộc diện F1 phải cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được trợ cấp 1 triệu đồng/người. F1 phải cách ly tập trung là phụ nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi trợ cấp 1,5 triệu đồng/người.

Đoàn viên bị mắc COVID-19 được trợ cấp 2 triệu đồng/người. Người lao động bị mắc COVID-19 khi đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Cũng trong ngày 9/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương hỗ trợ 126 suất quà trị giá gần 65 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang làm việc tại Công ty TNHH May mặc Quốc tế Phú Nguyên, huyện Nam Sách. Đây là đợt trợ cấp thứ 2 cho đoàn viên công đoàn, sau đợt hỗ trợ cho 467 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tin bài liên quan