Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ 2023

Tối 6/10, tại Cung Văn Hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, TP. Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc của “Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2023” do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C tổ chức.

Theo đó, Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6/10 – 9/10 nhằm đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bỉ (1973-2023), cũng như mong muốn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật mang đậm dấu ấn Bỉ.

Buổi lễ khai mạc Lễ hội có sự tham gia của Ngài Karl Van Den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C.

Ngài Karl Van Den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ hội

Ngài Karl Van Den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche chia sẻ: “Lễ hội lần này được tổ chức trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bỉ. Năm 2023 đã đánh dấu 6 chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và chúng ta sẽ kết thúc chuỗi kỷ niệm này bằng chuyến công du chính thức của Nhà vua và Nữ hoàng Bỉ vào tháng 10/2024. Với tư cách là Đại sứ Bỉ, tôi luôn rất tự hào khi được đến thăm Hải Phòng và KCN DEEP C đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế giữa Bỉ và Việt Nam”.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã đánh giá cao công tác đầu tư và chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2023 của DEEP C - đơn vị được Đại sứ quán Vương quốc Bỉ ủy quyền thực hiện Lễ hội.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng

“Lễ hội đã tạo nên một không gian đậm chất Bỉ trong lòng Thành phố Cảng, tạo cơ hội để nhân dân thành phố có thể trải nghiệm nền văn hóa, ẩm thực và hương vị tuyệt vời của bia Bỉ. Tôi hy vọng trong thời gian diễn ra Lễ hội, các quý vị quan khách và nhân dân thành phố sẽ hòa mình với nét văn hóa, thưởng thức mùi vị đặc biệt của các món ăn cũng như hương vị Bia Bỉ, được thưởng thức bia Bỉ nổi tiếng theo đúng phong cách người Bỉ. Hãy coi đây như một trải nghiệm của mỗi chúng ta đến với đất nước Bỉ, nơi được mệnh danh là trái tim của châu Âu với những giá trị lịch sử lâu đời và các di sản độc đáo”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C hy vọng Lễ hội sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị thân thiết giữa TP. Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung với Vương quốc Bỉ

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C hy vọng Lễ hội sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị thân thiết giữa TP. Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung với Vương quốc Bỉ

“DEEP C hy vọng Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Bỉ 2023 sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị thân thiết giữa Thành phố Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung với Vương quốc Bỉ. Từ đó, góp phần thu hút thêm nhiều doanh nghiệp từ Bỉ đến đầu tư tại địa phương. Chúng tôi hy vọng lễ hội này sẽ giúp người dân Việt Nam, đặc biệt là Hải Phòng tiến thêm một bước gần hơn với Bỉ, trân trọng con đường chúng ta đã cùng nhau bước đi. Sự kiện này không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính lịch sử, văn hóa, niềm tự hào và hứa hẹn về một sự phát triển lớn hơn và tốt hơn nói chung”, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C khẳng định tại lễ khai mạc.

Đại sứ Bỉ cùng lãnh đạo DEEP C và lãnh đạo TP. Hải Phòng thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội

Đại sứ Bỉ cùng lãnh đạo DEEP C và lãnh đạo TP. Hải Phòng thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội

Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ 2023 được đầu tư tổ chức quy mô lớn, trang trí ấn tượng nhất từ trước đến nay với các hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong 3 đêm diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với các ca sỹ nổi tiếng Thảo Trang, Issac, Double 2T, DJ Tio, DJ Foxy, DJ Alexa, ban nhạc Plus, ban nhạc Ouido.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc

Không chỉ vậy, còn có màn pháo hoa tại đêm khai mạc và mãn nhãn với những màn biểu diễn từ các vũ công, các màn biểu diễn bartender show, vũ hội Carnival cùng rất nhiều trò chơi thú vị và các góc checkin đậm phong cách Châu Âu. Không gian lễ hội được thiết kế lấy cảm hứng từ tượng đài Atomium nổi tiếng của Bỉ, thu hút người dân, du khách checkin và thưởng lãm.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân Thành phố đến thưởng thức

Lễ hội thu hút đông đảo người dân Thành phố đến thưởng thức

Người dân và du khách còn có dịp thưởng thức văn hóa ẩm thực trứ danh của Bỉ với gần 30 loại bia thuộc các phong cách bia Bỉ khác nhau và các món ăn truyền thống đậm chất Bỉ. Khách đến với lễ hội sẽ có cơ hội tìm hiểu lịch sử nguồn gốc bia Bỉ cũng như lý do vì sao bia Bỉ được yêu thích và vinh danh trên toàn thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể.

Cũng trong tối 6/10, chương trình hòa nhạc Jazz “A Touch of Toots”, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ người Bỉ - Toots Thielemans cũng đã được diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng.

Tin bài liên quan