Hoạt động M&A trên thị trường tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các công ty tiền điện tử sống sót sau đợt suy thoái nghiêm trọng vào năm 2022 hiện đang tham gia vào một loạt thương vụ với kỳ vọng sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho sự bùng nổ tiếp theo của thị trường tiền điện tử.
Hoạt động M&A trên thị trường tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục

Theo Architect Partners, công ty tư vấn chuyển nhượng sáp nhập (M&A) đã theo dõi hoạt động này của thị trường tiền điện tử kể từ năm 2016, số lượng các thương vụ M&A giữa các công ty tiền điện tử đã lập kỷ lục hàng quý trong quý đầu năm nay với 54 thương vụ và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Michael Ashe, người đứng đầu bộ phận ngân hàng đầu tư tại Galaxy Digital cho biết: “Các công ty tiền điện tử được tài trợ tốt đang sử dụng môi trường này để có được các tài sản chất lượng một cách chiến thuật nhằm mở rộng quy mô và thúc đẩy hoạt động kinh doanh”.

Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm vào năm ngoái trong bối cảnh có vô số thất bại của các công ty lớn bao gồm cả Celsius và sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử đã tăng mạnh gần đây, với Bitcoin tăng khoảng 80% lên gần 30.000 USD do kỳ vọng lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngay cả sau những lần tăng gần đây, Bitcoin và nhiều đồng tiền điện tử khác vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục đạt được vào cuối năm 2021. Trong khi đó, các dự án tài sản kỹ thuật số tiếp tục gặp khó khăn trong việc huy động vốn do các công ty đầu tư mạo hiểm phần lớn né tránh lĩnh vực này. Tài trợ tiền điện tử tư nhân trong quý I đã đạt 3 tỷ USD, giảm từ mức 12 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Số thương vụ M&A trên thị trường tiền điện tử vào các quý

Số thương vụ M&A trên thị trường tiền điện tử vào các quý

“Các công ty lẽ ra có thể huy động vốn trong một thị trường giá lên nhưng hiện đang gặp khó khăn trong việc này và đang chuyển sang M&A như một lối thoát”, ông Michael Ashe cho biết.

Theo Architect Partners, tổng số thương vụ trong quý I/2023 đã vượt qua con số 53 được ghi nhận trong quý IV/2021 - thời kỳ đỉnh cao của đợt bùng nổ tiền điện tử vừa qua. Dan Wang, nhà phân tích tại Architect cho biết, mức tăng này càng đáng chú ý hơn vì nó không bao gồm bất kỳ thương vụ nào từ các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) đã từng thịnh hành trong vài năm trước khi suy tàn.

Tập trung chủ yếu vào mảng cơ sở hạ tầng

Phần lớn các thương vụ trong quý đầu năm liên quan đến mảng cơ sở hạ tầng tiền điện tử, đây cũng là mảng phổ biến nhất trên thị trường tiền điện tử.

“Có nhiều tiền hơn, nhiều hoạt động hơn xung quanh các ứng dụng thực tế cũng như các công cụ và cơ sở hạ tầng để xây dựng các ứng dụng đó”, nhà phân tích Dan Wang cho biết.

Trong số các giao dịch ở quý đầu năm, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Ethereum ConsenSys đã mua lại nền tảng công cụ phát triển chuỗi khối HAL cho công nghệ cho phép các nhà phát triển chuỗi khối tạo ra các cảnh báo và thông báo tốt hơn.

David Merin, người đứng đầu bộ phận phát triển doanh nghiệp của Ethereum ConsenSys cho biết: “ConsenSys sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mua lại mạnh mẽ và đang tích cực theo dõi các dự án, chẳng hạn như các dự án liên quan đến bảo mật. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đây là thời điểm tốt nhất trong chu kỳ để tăng cường khả năng của chúng tôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho làn sóng áp dụng tiếp theo”.

Theo Architect Partners, khoảng 65% các thương vụ M&A trong quý đầu năm liên quan đến việc một công ty tiền điện tử mua một công ty tiền điện tử khác.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự tương tác vững chắc với một hệ thống các nhiệm vụ đang hoạt động đại diện cho hơn 1 tỷ USD giá trị giao dịch tiềm năng”, ông Michael Ashe cho biết.

Tin bài liên quan