Trong báo cáo dầu mỏ hàng tháng mới nhất được công bố hôm thứ Năm (12/2), IEA dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ vượt quá nhu cầu 3,73 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026, gần như không thay đổi so với báo cáo tháng trước. Mức dư thừa tương đương gần 4% nhu cầu toàn cầu và lớn hơn các dự báo khác.
Giá dầu Brent đã tăng khoảng 14% kể từ đầu năm do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, kết hợp với sự gián đoạn nguồn cung ở một số nhà sản xuất.
"Căng thẳng địa chính trị leo thang, bão tuyết và nhiệt độ cực đoan ở Bắc Mỹ, cùng với sự gián đoạn nguồn cung từ Kazakhstan đã gây ra sự đảo chiều sang thị trường tăng giá", báo cáo cho biết.
Bên cạnh đó, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ tăng 850.000 thùng/ngày trong năm nay, giảm 80.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước và thấp hơn nhiều so với dự báo mới nhất của OPEC.
IEA cho biết những bất ổn kinh tế và giá dầu cao hơn đang gây áp lực lên mức tiêu thụ.
Nguồn cung đã tăng nhanh hơn nhu cầu chủ yếu là do OPEC+ bắt đầu tăng sản lượng vào tháng 4/2025 sau nhiều năm cắt giảm sản lượng. Trong khi các nhà sản xuất khác, như Mỹ, Guyana và Brazil cũng tăng sản lượng.
Tuy nhiên, OPEC+ đã tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I/2026. Tám quốc gia thành viên sẽ họp vào ngày 1/3 để quyết định liệu có tiếp tục tăng sản lượng vào tháng 4 hay không.
Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm mạnh 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 1 xuống còn 106,6 triệu thùng/ngày sau sự cố gián đoạn sản xuất ở Kazakhstan và các nơi khác.
Với việc nguồn cung bị cắt giảm vào đầu năm, IEA đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nguồn cung năm 2026 xuống còn 2,4 triệu thùng/ngày từ mức 2,5 triệu thùng/ngày của tháng trước.
Theo IEA, OPEC+ đã bơm khoảng 43,3 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 1, giảm 160.000 thùng/ngày so với tháng 12. Tuy vậy, mức sản lượng này vẫn cao hơn đáng kể so với nhu cầu thị trường. Theo ước tính của IEA, nhu cầu đối với dầu thô từ OPEC+ (cộng với lượng dầu rút từ kho dự trữ) sẽ ở mức khoảng 39,7 triệu thùng/ngày trong quý I và 39,6 triệu thùng/ngày trong quý II.
Tuy nhiên, dữ liệu do OPEC công bố cho thấy thặng dư sẽ nhỏ hơn nhiều trong quý II và thiếu hụt nguồn cung nói chung vào năm 2026 nếu sản lượng của OPEC+ duy trì ở mức của tháng 1.