Bán cổ phần cho đối tác ngoại là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Sacombank

Bán cổ phần cho đối tác ngoại là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Sacombank

Khối ngoại rót vốn vào tài chính, y tế và địa ốc

Tầm ngắm hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) năm 2014 của nhà đầu tư nước ngoài là các ngành: tài chính, ngân hàng, công nghiệp, y tế và bất động sản.

Thống kê từ các tổ chức nghiên cứu M&A như MergerMarket, IMAA và AVM Vietnam cho thấy, hoạt động M&A tại Việt Nam tăng trưởng gấp 5 lần kể từ năm 2009 (từ 1,08 tỷ USD lên 5,1 tỷ USD năm 2012).

Năm 2013, hoạt động M&A có xu hướng giảm nhẹ, với tổng giá trị ước đạt 4 tỷ USD. Tuy nhiên, đây cũng là năm xuất hiện nhiều thương vụ ấn tượng. Hàng loạt thương vụ “khủng” như: KKR rót 200 triệu USD cho Masan Consumer; Masan Consumer mua 65,5% cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo; SCG (Thái Lan) bỏ ra 4.900 tỷ đồng mua 85% cổ phần của Prime Group; Warburg Pincus rót 200 triệu USD vào Vincom Retail; HDBank sáp nhập DaiAbank và mua lại Công ty TNHH một thành viên Tài chính Việt - Societe (SGVF); PVFC hợp nhất Western Bank thành PVComBank;  MBS hợp nhất VITS; Viettel mua 70% cổ phần Xi măng Cẩm Phả của Vinaconex...

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu thuộc Công ty AVM Vietnam, năm 2014 và những năm tiếp theo, thị trường M&A vẫn tiếp tục sôi động. Các thương vụ thời gian tới sẽ tập trung vào các ngành, như tài chính - ngân hàng, bất động sản, y tế, công nghiệp..., với sự quan tâm đặc biệt của khối nhà đầu tư nước ngoài.

Khối ngoại thâm nhập mạnh ngành tài chính - ngân hàng

Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, M&A ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam diễn ra sôi động. Số thương vụ M&A trong ngành ngân hàng nhiều hơn so với các năm trước đó và so với các ngành khác với một loạt thương vụ sáp nhập đã được công bố và thực hiện.

Năm 2013, trong tổng số 39 ngân hàng thương mại Việt Nam, có 15 đơn vị đã có đối tác chiến lược cùng ngành. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn 3 ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt cần tiếp tục tính tới phương án sáp nhập, hoặc chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài cùng ngành. Hơn nữa, với phương án để đối tác nước ngoài có thể kiểm soát một ngân hàng trong nước, Chính phủ đã có chủ trương nâng hạn mức sở hữu nước ngoài trên 30% và thực tế, đã có tiền lệ cho trường hợp của SCB. Do đó, các trường hợp khác cũng có thể được thực hiện.

Ông Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty AVM Vietnam nhận xét, nhìn chung, M&A trong ngành ngân hàng dự báo sẽ vẫn sôi động trong trung hạn, do nằm trong lộ trình tái cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam. Dự báo, số lượng ngân hàng thương mại sẽ được giảm từ 39 hiện nay về 13 - 15 vào năm 2017.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong năm 2014, sẽ M&A 6 - 7 ngân hàng và nhiều khả năng có thêm ngân hàng thực hiện M&A ở giai đoạn cuối của đề án tái cấu trúc, làm lành mạnh hệ thống, giảm bớt số lượng ngân hàng yếu kém, tạo niềm tin cho thị trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã có tiền lệ cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chi phối ngân hàng cổ phần. Vì vậy, những ngân hàng nhỏ, nhưng có năng lực nhất định về dịch vụ phi tín dụng truyền thống bao gồm tín dụng tiêu dùng, thẻ, thanh toán sẽ là mục tiêu của nhiều định chế tài chính nước ngoài lớn đến từ Australia và Canada, vốn chưa có sự hiện diện đáng kể tại Việt Nam.

Bất động sản, dược phẩm, y tế khởi sắc

Năm 2013 là năm có nhiều thương vụ M&A quy mô hàng trăm triệu USD trong ngành bất động sản tập trung chính ở các hoạt động như bán dự án bất động sản có tính thanh khoản cao; việc thâu tóm các dự án lớn của các tập đoàn nước ngoài. Hiện tượng các chủ đầu tư bán hàng loạt dự án có thể do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, xu hướng bán dự án để thu hồi vốn, giải tỏa áp lực cho doanh nghiệp trong lúc thị trường khó khăn là việc làm cần thiết để doanh nghiệp bất động sản thích nghi và tồn tại trong giai đoạn khủng hoảng.

Bằng cách đầu tư trực tiếp vào các dự án phát triển quỹ đất và các dự án xây dựng mới, phối hợp với các chủ đầu tư trong nước có kinh nghiệm và năng lực, dự đoán, năm 2014 sẽ là một năm hợp tác thành công của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Với ngành công nghiệp dược phẩm, y tế, hoạt động M&A được dự báo sẽ tiếp tục sôi động với các hoạt động thâu tóm, hoặc hợp nhất. Nguyên nhân là bản thân ngành này sẵn có một tiềm năng phát triển dành cho hoạt động M&A của các công ty y dược nội địa - tính chất dài hạn của ngành, cùng với các chiến lược phát triển, mở rộng với động lực chi phối, kiểm soát thị trường của các doanh nghiệp lớn.

M&A trong ngành công nghiệp tiếp bước

Nổi bật nhất sẽ là ngành công nghiệp xi măng khi hàng loạt nhà máy trong ngành này đang gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải công ty vật liệu xây dựng nào muốn bán cũng được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Trong năm 2014, khi lực cầu đầu tư chưa đủ mạnh với niềm tin thị trường yếu ớt, bối cảnh ngành xi măng đang gặp khó khăn về đầu ra như hiện nay, thì việc đẩy mạnh xuất khẩu, tìm được đầu ra cho sản phẩm là vô cùng cấp bách. M&A là xu thế tất yếu không của riêng ngành xi măng, mà còn của cả ngành vật liệu xây dựng nói chung, là lối thoát tốt nhất để các doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Ngành công nghiệp nhựa cũng là ngành nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Dự báo, trong giai đoạn 2014 - 2020, sẽ có không ít tập đoàn nhựa nước ngoài chuyên về nhựa kỹ thuật cao, nhựa công nghiệp và nhựa gia dụng cao cấp đang có dự án đầu tư toàn cầu và muốn mở rộng quy mô kinh doanh qua hoạt động M&A tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, xét về đầu vào, các công ty sản xuất, kinh doanh ngành nhựa trong nước đều có nguyên liệu, máy móc, công nghệ nhập khẩu. Doanh thu hầu hết đến từ thị trường nội địa, xuất khẩu không vượt trội (hiện chỉ mới có Nhựa Bình Minh và Nhựa Đại Đồng Tiến đã tiến hành kinh doanh, đầu tư ở nước ngoài). Hơn nữa, xét về đầu ra, lợi nhuận hiện tại ở thị trường trong nước tương đối thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Vì vậy, trong giai đoạn kinh doanh khó khăn vẫn tiếp diễn như hiện nay, không ít công ty kỳ vọng vào M&A để có thêm cơ hội sống sót, hoặc phát triển lớn mạnh khi doanh nghiệp nội có thể mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng thị phần, tăng sức cạnh tranh, tăng vốn để trang bị công nghệ mới, tăng độ phủ hệ thống phân phối trong nước.

“Chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ thông qua với việc cổ phần hóa 432 tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong 2 năm 2014 - 2015, đang mở ra những cơ hội mới cho thị trường M&A.

Những yếu tố đó cùng xu hướng phát triển của thị trường M&A thời gian qua đang tạo tiền đề cho sự xuất hiện một làn sóng M&A mới tại Việt Nam. Mặt khác, làn sóng mới trong hoạt động M&A sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu nền kinh tế và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”.

(Trích thư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chào mừng Diễn đàn M&A lần thứ 6-2014)

“Theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới, các dòng vốn FDI đang dần phục hồi và sẽ gia tăng tại các nền kinh tế năng động. Với triển vọng tích cực của kinh tế toàn cầu và khu vực, chúng tôi chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, hoan nghênh các bạn tiếp tục lựa chọn Việt Nam và tin tưởng chắc chắn các bạn sẽ thành công tại đất nước chúng tôi.

Đặc biệt, chú trọng công tác cổ phần hóa gắn với niêm yết, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành của khối này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ nay đến hết năm 2015, Việt Nam lên kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước lớn đang tìm nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa ngay trong năm nay”.

(Trích Thông điệp của Chính phủ Việt Nam cam kết cổ phần hóa và chào đón nhà đầu tư nước ngoài)

Tin bài liên quan