Khủng hoảng khiến chứng khoán Sri Lanka sụt giảm mạnh nhất chỉ sau chứng khoán Nga

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán của Sri Lanka trong năm qua đã trở nên sụp đổ khi giảm 33% khiến thị trường này trở thành thị trường có hoạt động tồi tệ nhất thế giới trong năm nay chỉ sau chứng khoán Nga.
Khủng hoảng khiến chứng khoán Sri Lanka sụt giảm mạnh nhất chỉ sau chứng khoán Nga

Chỉ số chứng khoán CSE All Share của sàn chứng khoán Colombo, Sri Lanka đang sụt giảm khi các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc nhằm chống lại lạm phát tăng vọt và việc cắt điện. Một cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng gia tăng đã khiến thị trường tăng 80% vào năm 2021 - thành tích tốt nhất thế giới sau Mông Cổ - sụt giảm mạnh trong năm nay, bên cạnh việc Giám đốc Ngân hàng Trung ương từ chức hôm thứ Hai (4/4) càng làm phức tạp thêm tình hình.

Diễn biến các chỉ số chứng khoán (Nguồn: Bloomberg)

Diễn biến các chỉ số chứng khoán (Nguồn: Bloomberg)

Sự trượt giá của cổ phiếu Sri Lanka đang dẫn đến sự đảo ngược trong một thước đo rộng hơn của thị trường chứng khoán cận biên của châu Á sau khi phục hồi vào năm 2021. Chỉ số MSCI Frontier Asia vừa có quý tồi tệ nhất trong hai năm khi áp lực lạm phát tăng nhanh và bất ổn chính trị đè nặng lên tâm lý hướng tới các thị trường tương đối kém thanh khoản này, bao gồm cả Pakistan.

Cổ phiếu của Sri Lanka đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, với các khoản sụt giảm mạnh cũng dẫn đến việc tạm ngừng giao dịch trong những ngày gần đây.

Khi lạm phát tăng cao, “các nhà đầu tư đã thực hiện cách tiếp cận rủi ro đối với các khoản đầu tư trong bối cảnh sự không chắc chắn ngày càng gia tăng, nơi mà việc bảo toàn vốn trở thành ưu tiên. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ giảm từ tháng 3 trở đi”, Naveed Majeed, Phó chủ tịch cấp cao của nghiên cứu tại Asia Securities Pvt cho biết.

Tâm lý thị trường đã trở nên tiêu cực ngay cả khi chính phủ tìm kiếm một khoản cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao và cuộc khủng hoảng ngoại hối. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, đồng rupee là đồng tiền hoạt động kém nhất thế giới trong năm nay với việc các quỹ nước ngoài rút ròng 11 triệu USD từ thị trường cổ phiếu trong nước.

Ruchir Desai, Giám đốc quỹ tại Asia Frontier Capital Ltd. cho biết: “Tôi sẽ không ngạc nhiên khi lãi suất tăng mạnh trên 1%” tại cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Sri Lanka.

Trong khi đó, bất ổn chính trị ở Pakistan đang gây áp lực lên Chỉ số KSE-100 khi Thủ tướng Imran Khan kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới, khiến chỉ số chứng khoán nước này có phiên giao dịch giảm mạnh nhất trong gần một tháng vào thứ Hai (4/4).

Tin bài liên quan