Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean (Vasean)

Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean (Vasean)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều ngày 17/3, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean (Vasean) đã tổ chức Gala Dinner “Gặp mặt đại sứ các nước ASEAN mở rộng” trong chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội (2008 – 2023).

Năm 2023 là năm thứ 28 Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Việt Nam luôn xác định là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm, đóng góp hết sức mình vào sự phát triển vững mạnh, hòa bình, thịnh vượng của ASEAN.

Việc tham gia sâu rộng vào liên kết kinh tế ASEAN giúp Việt Nam thu hút được ngày càng nhiều vốn đầu tư, kỹ thuật từ bên ngoài Hiệp hội, nhất là của các công ty đa quốc gia, đồng thời mở rộng thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Bên cạnh đó mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và các nước Hàn Quốc, Ấn Độ cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Sau đại dịch Covid-19 và những biến động của tình hình thế giới, kinh tế toàn cầu suy thoái trầm trọng. Các nước ASEAN, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng bị tác động không nhỏ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều nước giảm sút; đặc biệt doanh nghiệp bị ảnh hưởng, hợp đồng kinh tế bị cắt giảm, nhiều doanh nghiệp phá sản. Chính phủ Việt Nam đã chủ động phối hợp điều hành, ban hành nhiều chính sách; có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng giao thương...

Trong vai trò của mình, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN luôn đồng hành cùng Chính phủ, chủ động có nhiều hoạt động như: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tổ chức các diễn đàn, hội thảo hợp tác quốc tế; tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư, thương mại ở các nước; Tư vấn, đào tạo, trợ giúp doanh nghiệp hội viên…

Ngoài ra, hàng năm, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN còn tổ chức gặp gỡ giao lưu với Đại sứ quán các nước trong khu vực. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, mở ra nhiều chương trình hợp tác hiệu quả giữa các bên.

Theo ông Bùi Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, Hội đã dần dần khẳng định được vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình đóng góp vào sự phát triển hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa của các nước ASEAN nói riêng và các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

Thời gian qua, Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Sự phát triển đó đến từ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo các Bộ Ban ngành, địa phương; sự đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau của Hội và các doanh nghiệp hội viên. Cùng với đó, là sự hợp tác, giao lưu và chia sẻ lẫn nhau của Đại sứ quán các quốc gia trong khu vực.

Năm vừa qua, Hội đã tổ chức đoàn làm việc với một số Đại sứ quán để tăng cường hiểu biết, giao lưu và tạo cơ hội cho doanh nghiệp hội viên có điều kiện tìm hiểu về chính sách, môi trường đầu tư của các nước.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, bùng phát và lây lan mạnh trên phạm vi toàn cầu, Hội đã tích cực tổ chức các chương trình hội thảo trực tuyến, kết nối giao thương, triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng…đạt hiệu quả và phần nào đã hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên ổn định cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại.

Ông Thắng hy vọng rằng, với những thành tích đã đạt được, Hội tiếp tục đẩy mạnh các mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ; Tăng cường hợp tác với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Hội cần đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch; mở rộng quan hệ với các địa phương trong cả nước, phát triển mạnh lực lượng hội viên; kết nối hoạt động kinh tế của doanh nghiệp của Việt Nam với doanh nghiệp các nước.

Tin bài liên quan