Kỳ vọng việc Fed không tăng lãi suất đã thúc đẩy tâm lý giới đầu tư

Kỳ vọng việc Fed không tăng lãi suất đã thúc đẩy tâm lý giới đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên thứ Năm ngày 2/7, với Dow Jones tăng vọt, trong khi Nasdaq và S&P 500 tiếp tục chịu sức ép từ đà giảm của cổ phiếu công nghệ, trong khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến đã làm giảm bớt lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.

Theo đó, chỉ số bán dẫn Philadelphia SE giảm hơn 5,4% khi cổ phiếu các nhà sản xuất chip bị tiếp tục bị chốt lời và ảnh hưởng mạnh đến Nasdaq Composite cũng như S&P 500.

Trái lại, Dow Jones nhích lên nhờ kỳ vọng về việc Fed sẽ tạm ngưng kế hoạch tăng lãi suất sau báo cáo việc làm tháng 6.

Theo đó, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ có thêm 57.000 việc làm trong tháng 6/2026, thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà kinh tế là 110.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là 4,2%, thấp hơn đôi chút so với dự báo là 4,3%.

Báo cáo việc làm này "không có nghĩa là nỗi sợ lạm phát đã kết thúc. Nó chỉ giảm bớt áp lực cho Fed trong việc tăng lãi suất trong ngắn hạn”, Adam Sarhan, CEO tại 50 Park Investments ở New York lưu ý.

Kết thúc phiên 2/7: Chỉ số Dow Jones tăng 594,83 điểm (+1,14%), lên 52.900,07 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,01 điểm (+0,00%), lên 7.483,24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 207,36 điểm (-0,80%), xuống 25.832,67 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi đà tăng trên các lĩnh vực khác vượt trội so với sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến AI.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,41% lên 648,35 điểm.

Tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại hơn dự kiến trong tháng 6 và mức tăng lương trong hai tháng trước đó được điều chỉnh thấp hơn, cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt và khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe dẫn đầu với mức tăng 3,3%. Trong đó, Nhà sản xuất dược phẩm Bayer tăng 8,9% sau khi cho biết họ đang hợp nhất hoạt động kinh doanh Roundup tại Hoa Kỳ , sau một chiến thắng pháp lý lớn ngăn chặn hàng nghìn vụ kiện của tòa án tiểu bang tuyên bố thuốc diệt cỏ của họ gây ung thư.

Các lĩnh vực hướng đến người tiêu dùng khác như hàng gia dụng và thực phẩm, đồ uống tăng lần lượt 2% và 2,2%.

Trái lại, chỉ số công nghệ giảm 2,1%, lĩnh vực duy nhất chìm trong sắc đỏ, với Soitec giảm 4,2% và Aixtron giảm khoảng 10%.

Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát khu vực đồng euro tăng thấp hơn dự kiến trong tháng 6, trong khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết rủi ro đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế hiện đã cân bằng hơn so với vài tuần trước.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 0,25% trước khi kết thúc năm nay, dữ liệu do LSEG tổng hợp cho thấy.

Kết thúc phiên 2/7: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 174,53 điểm (+1,67%), lên 10.652,87 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 540,60 điểm (+2,16%), lên 25.580,88 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 137,57 điểm (+1,65%), lên 8.474,86 điểm.

Tin bài liên quan