Margin toàn thị trường tăng mạnh, TCBS dẫn đầu, SHS lần đầu lọt Top 10, HDS tăng gấp đôi dư nợ

Margin toàn thị trường tăng mạnh, TCBS dẫn đầu, SHS lần đầu lọt Top 10, HDS tăng gấp đôi dư nợ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Số liệu thống kê từ dữ liệu của Finntrade đến ngày 21/7/2026 cho thấy, dư nợ margin toàn thị trường tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ. Trong đó, tổng dự nợ của top 10 công ty dẫn đầu là gần 265.000 tỷ đồng, chiếm khoảng một nửa dư nợ toàn thị trường.

Theo số liệu thống kê nhóm công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý II/2026 đến thời điểm này, nhóm 10 công ty chứng khoán dẫn đầu về cho vay ký quỹ, dư nợ margin như dưới đây:

Nguồn dữ liệu tài chính FiinGroup

Nguồn dữ liệu tài chính FiinGroup

5 cái tên đầu bảng xếp hạng là TCBS, SSI, VPBankS, VPS, HSC đều vượt mốc 1 tỷ USD (~26.300 tỷ đồng), nhóm câu lạc bộ tỷ USD.

TCBS tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với 51.522 tỷ đồng, tăng 15,1% so với quý trước và bỏ xa vị trí thứ 2 hơn 11.000 tỷ đồng. VPBankS tăng mạnh nhất về tốc độ so với cùng kỳ (+115%) trong top 10, gần như gấp đôi quy mô cho vay chỉ sau một năm, phản ánh lợi thế từ ngân hàng mẹ hậu thuẫn. SHS là gương mặt mới nổi bật nhất, lần đầu lọt vào top 10 nhờ tăng trưởng so với cùng kỳ cao thứ hai (+87%), khi đẩy mạnh vay ngắn hạn để bổ sung vốn cho vay margin. SSI không có ngân hàng mẹ đứng sau như phần lớn nhóm dẫn đầu, nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ 2 và tăng trưởng ổn định (+22,1% theo năm và +9,6% theo quý). VNDIRECT tăng trưởng chậm nhất trong nhóm, cả về quý (+1,4%) lẫn năm (+20,8%), dù vẫn giữ được vị trí top 10 nhờ nền tảng margin đã lớn từ trước.

Nhìn chung, top 10 công ty này đã chiếm phần lớn quy mô margin toàn ngành (~265.000 tỷ đồng trong tổng số gần 352.000 tỷ đồng dư nợ margin tổng hợp được từ hơn 20 công ty chứng khoán), cho thấy mức độ tập trung cao ở nhóm dẫn đầu, đặc biệt là các công ty chứng khoán có ngân hàng mẹ hậu thuẫn.

Sau top 10, đáng chú ý là Kafi theo sát. Dự nợ margin của Kafi đạt 11.702 tỷ đồng (chỉ kém SHS đứng thứ 10 vỏn vẹn 20 tỷ đồng). Công ty này chưa niêm yết đang chuẩn bị IPO/lên sàn, cho thấy xu hướng đẩy mạnh margin để "làm đẹp" bảng cân đối trước khi ra công chúng.

HDS là hiện tượng tăng trưởng mạnh nhất nhóm này, dư nợ margin chỉ 5.288 tỷ nhưng tăng tới 202% so với đầu năm, mức tăng đột biến nhất, gắn với đợt HDBank nâng sở hữu lên 90% và kế hoạch IPO sắp tới.

Mirae Asset và KIS Việt Nam là hai ngoại lệ đi ngược xu hướng chung, dù quy mô margin ước tính vẫn khá lớn (Mirae Asset ~16.000 tỷ, KIS ~12.000 tỷ, đủ sức cạnh tranh vị trí trong top 10), cả hai đều giảm dư nợ so với quý I/2026. Đây là điểm đáng chú ý vì hầu hết các CTCK khác đều lập kỷ lục dư nợ mới trong quý này.

VDS (Rồng Việt) sau khi lỗ trong quý I/2026, đã có lãi trở lại 45 tỷ đồng quý II và dư nợ margin lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.000 tỷ đồng, dù quy mô vẫn còn khiêm tốn so với mặt bằng chung.

Nhóm truyền thống, quy mô vừa (BSI, FTS, CTS, BVS) tăng trưởng ổn định nhưng không đột phá - dao động 4.400 - 9.500 tỷ đồng, tốc độ tăng theo quý chỉ vài phần trăm, cho thấy các công ty này chưa tham gia mạnh vào "cuộc đua tăng vốn" như nhóm dẫn đầu.