Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận sơ bộ trong việc tránh huỷ niêm yết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bắc Kinh và Washington đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm tránh việc hủy niêm yết khoảng 200 công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán New York.
Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận sơ bộ trong việc tránh huỷ niêm yết

Theo tuyên bố của các cơ quan quản lý Mỹ - Trung và là một phần của thỏa thuận, Trung Quốc sẽ cho phép Uỷ ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng Mỹ (PCAOB) tiếp cận các giấy tờ công việc và nhân sự kiểm toán. Ngoài ra, các thanh tra viên Mỹ có kế hoạch đến kiểm tra trực tiếp vào giữa tháng 9.

Thỏa thuận này đánh dấu một bước đột phá trong việc giải quyết mối bất hòa kéo dài hàng thập kỷ giữa hai siêu cường trước nguy cơ huỷ niêm yết những tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc như Alibaba Group Holding Ltd và Baidu Inc khỏi các sàn giao dịch của Mỹ. Thoả thuận cũng nhấn mạnh một sự thỏa hiệp hiếm hoi từ Bắc Kinh, vì trước đó đã nhiều lần tuyên bố sẽ củng cố niềm tin của thị trường trong khi cân bằng mối quan tâm về an ninh quốc gia với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới chỉ là bước đầu tiên. PCAOB sẽ cần có một số lượng lớn các thanh tra viên đến kiểm tra trực tiếp và việc kiểm tra đánh giá đối với các công ty được chọn có thể phải mất vài tháng trước khi đưa ra quyết định về việc tuân thủ.

Các cuộc đàm phán giữa Bắc Kinh và Washington được tiến hành khẩn trương sau khi các tập đoàn lớn của Trung Quốc, bao gồm China Life Insurance Co, PetroChina Co và China Petroleum & Chemical Corp cho biết vào ngày 12/8 rằng, họ có kế hoạch hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Trong khi đó, các công ty như Alibaba đang tìm cách niêm yết ở Hồng Kông.

Tin bài liên quan