Nét đẹp dã quỳ Tam Đảo

Nét đẹp dã quỳ Tam Đảo

(ĐTCK) Đến với Tam Đảo thời điểm này, du khách sẽ được thỏa sức chiêm ngưỡng những bông hoa dã quỳ khoe sắc vàng tươi giữa thị trấn sương mù với núi rừng trùng điệp.

Dã quỳ còn có tên gọi là cúc dại, từ lâu được xem là loại hoa dại có sức sống mãnh liệt, có vẻ đẹp hoang sơ, sắc màu rực rỡ. Dã quỳ thường mọc nhiều ở Lâm Đồng. Trước đây, để chiêm ngưỡng sắc hoa này, du khách thường tìm đến các cao nguyên ở Đà Lạt và dã quỳ vẫn luôn được Đà Lạt chọn làm hoa đại diện để tổ chức lễ hội hoa hằng năm. Những năm trở lại đây, du khách trong và ngoài tỉnh không cần phải đi đâu xa, bởi ngược lên Tam Đảo là có thể thỏa sức ngắm hoa dã quỳ.

Có mặt tại thị trấn Tam Đảo những ngày này, trong tiết trời se lạnh pha lẫn chút nắng nhẹ hanh vàng, sắc vàng của loài hoa dại này lại càng rực rỡ hơn. Vẻ đẹp không kiêu sa nhưng đầy hoang dại, bí ẩn của dã quỳ có sức lôi cuốn đến kỳ lạ. Được đặt trọn trong khung cảnh miền núi với thấp thoáng núi rừng nguyên sơ, khí hậu trong lành, dã quỳ trên đỉnh núi Tam Đảo trở nên hấp dẫn và níu chân người qua.

Du khách khắp nơi tìm về đây với niềm yêu thích đặc biệt với dã quỳ, ai cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

Trong tiết trời se lạnh, được hòa mình cùng thiên nhiên yên bình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của hoa dã quỳ khiến tôi quên đi những lo toan, bộn bề của cuộc sống, tâm hồn được thư thái, nhẹ nhõm hơn".

Một mùa dã quỳ nữa lại về, với những người yêu hoa, say đắm sắc hoa thì không thể bỏ qua thời điểm tuyệt vời này tại Tam Đảo. Hoa dã quỳ nở khắp dọc lối lên thị trấn Tam Đảo, trong các khu homestay, resort và cả bên những vạt đồi hoang dại.

Đến Tam Đảo dịp này, bên cạnh việc ngắm nhìn những bông hoa dã quỳ rực rỡ khoe sắc, du khách cũng bị níu chân bởi những khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của “Tam Đảo - thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” với những hoạt động như leo đỉnh núi Tam Đảo, tham quan đền Thượng, nhà thờ đá hay ghé thăm các khu homestay, quán cà phê với khung cảnh tuyệt đẹp và thưởng thức những món ăn đặc sản như rau su su xào, gà đồi Tam Đảo...

Tin bài liên quan