Lễ đón danh hiệu “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới" năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức vào ngày 2/12/2022.

Lễ đón danh hiệu “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới" năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức vào ngày 2/12/2022.

Tam Đảo tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Giải thưởng du lịch thế giới “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới" năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là lần đầu tiên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc được để cử và chính thức nhận giải thưởng danh giá của World Travel Awards.

Trước đó, thị trấn Tam Đảo đã được Tổ chức World Travel Awards (Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới) vinh danh là “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới năm 2022" tại Gala chung kết trao giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 29 năm 2022 diễn ra ngày 11/11/2022 tại Oman.

Để có được danh hiệu này, thị trấn Tam Đảo đã vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới như Hana (Maui, Hawaii, Mỹ) hay Shirakawa-go (Ono, Gifu, Nhật Bản). Cùng được đề cử trong hạng mục này còn có 5 thị trấn khác của các quốc gia: Séc, Bosnia & Herzegovina, Nepal, Mỹ và New Zealand.

Không chỉ là điểm đến hấp dẫn với cảnh đẹp tự nhiên, khí hậu trong lành, Tam Đảo còn sở hữu nhiều phong tục văn hoá độc đáo, đậm đà bản sắc, như: nghệ thuật hát chầu văn, Lễ Cấp sắc của người Sán Dìu, hội vật Làng Hà,...

Khu du lịch Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km bao gồm 50 km theo quốc lộ 2 và khoảng 24 km theo đường quốc lộ 2B trong đó có 13 km đường đèo.

Thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo,Tỉnh Vĩnh Phúc có tổng diện tích tự nhiên là 214,85ha. Dân số là 693 nhân khẩu với 259 hộ chia làm 02 thôn: Thôn 1 và thôn 2.

Khí hậu ở đây rất mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình là 18oC – 25oC. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 nhiệt độ tại các tỉnh đồng bằng thường oi bức từ khoảng 27oC – 38oC thì Tam Đảo là nơi nghỉ mát lý tưởng với sự luân chuyển rõ rệt 4 mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông.

Khu du lịch Tam Ðảo được người Pháp phát hiện và xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19. Ðến năm 1940, Tam Ðảo đã là một “đô thị” trên núi cao với 145 tòa nhà, biệt thự cao cấp, lộng lẫy; trong số này có tới 60 biệt thự với kiến trúc theo nhiều kiểu cách khác nhau. Nay những tòa biệt thự ngày xưa chỉ còn là phế tích trong hoang tàn, đổ nát, trơ ra những móng, tường, công trình ngầm nằm lẫn với cỏ cây, rêu phong, nắng mưa…

Tam Đảo được xem là một vùng đất có khung cảnh đẹp thơ mộng, mây phủ quanh năm tựa như Đà Lạt. Cái tên Tam Đảo có nguồn gốc xuất phát từ 3 ngọn núi cao là Thiên Nhị, Thạch Bàn và Phú Nghĩa

Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Sở dĩ Tam Đảo được gọi tên như vậy vì nơi đây có 3 ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là núi Thạch Bàn, núi Thiên Thị và núi Phù Nghĩa. Thị trấn Tam Đảo nằm gần trung tâm, có độ cao 879 m so với mực nước biển.

Tam Đảo được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết 4 mùa đều dễ chịu, mát mẻ quanh năm, thích hợp để khám phá vẻ đẹp nơi đây. Mỗi mùa ở Tam Đảo đều có một nét đẹp rất riêng biệt. Thậm chí bạn có thể tận hưởng thời tiết 4 mùa chỉ trong một ngày ở Tam Đảo.

Tin bài liên quan